Bình Sơn: Triệt phá điểm mại dâm trá hình trong quán karaoke Yến Hương

08:07, 15/07/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Khoảng 20h30, ngày 14.7, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Sơn đã triệt phá ổ mại dâm trá hình tại quán Karaoke Yến Hương ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn do bà Tiêu Thị Hạnh (Sn 1976) làm chủ.
 
Ổ mại dâm núp bóng Karaoke Yến Hương
Điểm mại dâm núp bóng Karaoke Yến Hương
 
Theo đó, vào thời điểm trên, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Sơn, đột kích bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại 3 phòng khách, trong quán karaoke Yến Hương. Tại phòng số 1, lực lượng Công an phát hiện đôi nam nữ đang mua bán dâm là N.V.L (Sn 1970), quê ở tỉnh Thanh Hóa và Y.T (Sn 1989) quê ở tỉnh Kon Tum; phòng số 2 là T.A.D (Sn 1977) quê ở tỉnh Quảng Ngãi với T.T.T.N (Sn 1985) quê ở huyện Sơn Hà; phòng số 3 là N.T.H (Sn 1975) quê ở tỉnh Nghệ An với P.T.T (Sn 1993) quê ở huyện Ba Tơ. 
 
Qua điều tra, mỗi lần khách mua dâm phải trả từ 150 – 200 nghìn đồng, các gái bán dâm phải chi lại chủ chứa Tiêu Thị Hạnh sau mỗi lần đi khách là 50 nghìn đồng. Để tổ chức mại dâm trá hình, chủ chứa đã kinh doanh karaoke và trưng dụng một phòng riêng cho gái mại dâm ở, sẵn sàng phục vụ bất kể giờ nào khi khách có nhu cầu. 
 
Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Tin, ảnh: V.N
 

.