TP.Quảng Ngãi: Triệt phá nhóm trộm chuyên đột nhập nhà dân

10:05, 09/05/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian gần đây, trước tình trạng hàng loạt nhà dân trên địa bàn TP.Quảng Ngãi bị kẻ gian đột nhập vào ban đêm trộm cắp tài sản, Đội Cảnh sát hình sự , Công an TP.Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng xác minh, điều tra, nhanh chóng triệt phá nhóm đối tượng  gây án. Đáng nói là nhóm trộm chuyên nghiệp này còn đang ở tuổi vị thành niên.    

TIN LIÊN QUAN


Từ đầu năm 2015 đến nay, nhiều nhà dân trên địa bàn TP.Quảng Ngãi bị kẻ gian đột nhập vào ban đêm trộm cắp tài sản, gây bất bình trong dư luận và mất ANTT trên địa bàn. Là một trong những nạn nhân trong các vụ trộm, anh Lê Ngọc Tiếp, trú tại tổ 11, phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi bức xúc: “Từ trước giờ, ở đây không có chuyện trộm cắp lộng hành như vậy, khoảng 24 giờ, ngày 23.4, lúc cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng động lạ ở ngoài cửa sổ. Khi dậy thì phát hiện trong nhà bị mất một máy tính xách tay, 1 Ipad, 1 điện thoại di động và 1 triệu đồng. Anh Tiếp cho hay, đối tượng trộm rất nhanh, có đồng bọn chờ sẵn phía ngoài đường, khi trộm xong là chúng lên xe tẩu thoát, không kịp nhận dạng được đối tượng hay xe máy loại gì…”.

 Đối tượng Hà tại Công an TP.Quảng Ngãi.
Đối tượng Hà tại Công an TP.Quảng Ngãi.


Cũng như anh Tiếp, sáng ngày 19.4, khi cả nhà anh Trần Nguyễn Phong ở số 20, đường Nguyễn Năng Lự, TP.Quảng Ngãi vừa thức giấc thì phát hiện toàn bộ máy tính xách tay, điện thoại di động Iphone 4 và nhiều tài sản khác, trị giá gần 20 triệu đồng đã không cánh mà bay.  

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP.Quảng Ngãi đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tổ chức triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy lùng đối tượng. Đến 18 giờ, chiều 4.5, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Quảng Ngãi đã triệt phá băng nhóm chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản này. Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hà (SN 1997), trú tại phường Chánh Lộ; Quách Thanh Hậu (SN 2000), trú tại phường Nghĩa Chánh và Nguyễn Anh Thạnh (SN 1998), trú tại xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi.

Qua điều tra, từ đầu năm 2015 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện 13 vụ đột nhập nhà dân vào ban đêm trộm cắp tài sản. Nhóm này chuyên thực hiện các phi vụ tại địa bàn TP.Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa. Tài sản chúng trộm gồm tiền, máy tính, điện thoại di động và các loại tài sản khác trị giá gần trăm triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Quách Thanh Hậu khai nhận: “Để thực hiện trót lọt các phi vụ, nhóm của chúng thường đi lân la trên khắp các tuyến đường vào tầm sau 24 giờ  đêm, thấy nhà nào để cửa ngủ là chúng đột nhập vào trộm cắp tài sản. Thông thường, bọn chúng chia Hậu, Thạnh đứng canh ngoài đường, còn Hà là người trực tiếp đột nhập, sau đó cả bọn lên xe tẩu thoát”.  

Trong nhóm đối tượng trộm chuyên nghiệp này, Hà là đối tượng cầm đầu. Theo hồ sơ tại Công an TP.Quảng Ngãi, tháng 11.2013, Hà tham gia trong một nhóm gồm: Nguyễn Văn Tài (SN 1992) trú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An; Phạm Văn Hùng (SN 1989) trú tại xã Chư Đrăng, huyện KrôngPa (Gia Lai) và Lê Ngọc Nên (SN 1995) trú tại xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh), chuyên cắt khóa, đột nhập vào hàng chục công ty có trụ sở ở địa bàn TP.Quảng Ngãi trộm cắp tài sản. Các đối tượng này đã bị bắt, còn Hà, do còn đang ở tuổi vị thành niên nên chỉ xử lý hành chính, giáo dục tại địa phương.


Bài, ảnh: Văn Nam


 


.