Đầu làng - cuối xóm

02:05, 30/05/2015
.

*Tạm giữ tàu cá không chấp hành sự kiểm soát của Bộ đội Biên phòng

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ vừa tạm giữ tàu cá QNg 90253 do ông Đặng Duy Bình làm chủ, ông Đào Nhật Quỳnh làm thuyền trưởng đều ở xã Bình Châu (Bình Sơn) vì hành vi không chấp hành sự kiểm tra kiểm soát của Bộ đội Biên phòng và chống người thi hành công vụ.

Lúc 17 giờ, ngày 19.5.2015 Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ phát hiện tàu cá QNg 90253 có dấu hiệu đưa lao động đi khai thác hải sản trái phép. Lực lượng kiểm soát yêu cầu ông Quỳnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng ông Quỳnh cố ý bỏ chạy ra biển. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động 2 tàu tuần tra yêu cầu thuyền trưởng đưa tàu vào bờ. Tuy nhiên, thuyền trưởng không chấp hành, chủ động tông va làm phương tiện của lực lượng tuần tra hư hỏng nặng. Sau khi bị lực lượng tuần tra khống chế đưa tàu vào cảng Sa Kỳ, ông Quỳnh cùng một số lao động trên tàu tiếp tục hành hung cán bộ, chiến sĩ biên phòng và bỏ trốn.


Khánh Toàn


*Bắt nhóm cắt cáp viễn thông


Trong lúc tuần tra vũ trang ban đêm, Công an huyện Minh Long phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi mờ ám tại dốc Ông Âu,  thuộc thôn Xà Tôn, xã Long Sơn. Các đối tượng tỏa nhiều hướng chạy trốn lên núi. Xác định nhóm đối tượng trên cắt trộm dây cáp viễn thông, gần 20 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện tổ chức truy bắt nhóm trộm ngay trong đêm. Sau 4 giờ đồng hồ, 2 đối tượng Đinh Réo (21 tuổi), Đinh Gà (39 tuổi),  đều ngụ xã Long Hiệp (Minh Long) bị bắt giữ.


Từ lời khai của đối tượng, Công an huyện  đã thu giữ trên 100m dây cáp đã bị các đối tượng cắt và đốt để lấy lõi đồng cùng các tang vật, phương tiện phạm tội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
  

 T. Sự
 


.