Đầu làng - cuối xóm

09:04, 02/04/2015
.
*Bắt 2 đối tượng cướp giật

 Công an huyện Bình Sơn cho biết vừa bắt khẩn cấp Phạm Thái An (19 tuổi) ở thôn Phước An, xã Bình Khương và Nguyễn Ngọc Linh (21 tuổi) ở thôn Nam Bình , xã Bình Nguyên. Hai đối tượng này gây ra vụ cướp giật ở thị trấn Châu Ổ vào ngày 21.3.2015.
 
Bước đầu tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn 2 huyện Bình Sơn và Núi Thành (Quảng Nam)…
      
T. K
*Lợi dụng nhà bạn ngủ say, dắt trộm xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn cho biết, vừa bắt tạm giam đối tượng Hồ Đức Thanh (20 tuổi), trú tại huyện Tiên Phước (Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.   

Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ 30, ngày 9.2, Thanh đến nhà bạn là Trần Ngọc Sâm ở xã Bình Khương (Bình Sơn) chơi, sau đó lợi dụng chủ nhà ngủ say, Thanh lấy trộm chiếc xe máy hiệu Sirius 76C1 095.72 và điều khiển về tỉnh Quảng Nam. Để tránh sự truy lùng của Công an, Thanh đem xe gửi vào bãi giữ xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam rồi tìm người bán.

Sau thời gian điều tra, Công an huyện Bình Sơn đã bắt được Thanh, thu giữ xe máy trả lại cho nạn nhân.

V.N
*66 tháng tù cho 2 bị cáo 6 lần trộm bò

Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng vừa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Nguyễn Đình Nguyên (thị trấn Trà Xuân - Trà Bồng) và Phan Châu Linh (xã Bình Mỹ-Bình Sơn) can tội “Trộm cắp tài sản”.

Lợi dụng việc người dân thả rông bò ăn ở đồi núi, không có người chăn dắt,  chiều 14.9.2014, trên đường đi mua bò về Nguyễn Đình Nguyên rủ Phan Châu Linh lén lút trộm cắp bò bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến thôn 4, xã Trà Thủy thấy hai con  bò của ông Hồ Chí Có thả rông, đứng giữa đường, cả hai lùa hai con bò xuống đường, thuê xe chở về nhà Phan Châu Linh để tiêu thụ. Trên đường vận chuyển về Bình Mỹ thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Bồng bắt giữ.
 
Tại cơ quan công an, 2 bị cáo khai nhận, trước đó đã cùng nhau tổ chức 5 lần trộm cắp với 7 con bò của người dân các xã miền núi trong huyện, sau đó bán chia nhau lấy tiền tiêu xài. Tòa án nhân dân huyện tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Nguyên 36 tháng tù và Phan Châu Linh 30 tháng tù.

Thúy Hằng

*Bắt đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán gần 4 tạ thuốc nổ

Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh vừa bắt và di lý đối tượng Lê Văn Khâm (51 tuổi) trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình về hành vi mua bán thuốc nổ trái phép. Trước đó, Phòng An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 4 đối tượng vận chuyển 360kg thuốc nổ trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Sơn. Khâm là đối tượng cầm đầu, đã bán 360kg thuốc nổ cho 4 đối tượng trên, vận chuyển về tỉnh Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ, Khâm là đối tượng đã có 2 tiền án về tội mua bán thuốc nổ trái phép. Vụ việc đang được phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

V.N

*Vào tù vì trộm cắp tài sản

Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành vừa xét xử vụ án trộm cắp tài sản đối với 3 bị cáo Huỳnh Chí Liên (22 tuổi), Nguyễn Văn Sinh (25 tuổi) và Nguyễn Văn Lãnh (23 tuổi). Cả ba đều trú tại xã Hành Tín Đông.

Theo cáo trạng, khuya ngày 26, rạng sáng 27.11.2014,  ba bị cáo trên đã thực hiện hành vi trộm cắp 1 máy bơm, 1 mâm kim loại và nhiều dụng cụ khác trong xe máy ủi của anh Nguyễn Mậu Thời, quê ở  xã Hành Đức với tổng giá trị lên đến 19,5 triệu đồng. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Chí Liên và Nguyễn Văn Sinh 24 tháng tù, Nguyễn Văn Lãnh 18 tháng tù.
    
ĐÌNH DIỆU
 

.