Tấn công quyết liệt tệ nạn cờ bạc

10:03, 27/03/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ tháng 1.2015 đến nay, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh liên tiếp triệt phá 45 vụ đánh bạc dưới nhiều hình thức, trong đó có hàng chục tụ điểm đánh bạc lớn, bắt xử lý hàng trăm đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

TIN LIÊN QUAN

Khoảng 10 giờ 30 ngày 20.3, gần 20 trinh sát phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh triệt phá  ổ đánh bạc dưới hình trường gà tại quán cà phê King, thuộc phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi). Bắt, xử lý 19 đối tượng, đa phần các đối tượng đều đang công tác tại một số công ty trên địa bàn TP.Quảng Ngãi. Thu giữ tại hiện trường gần 100 triệu đồng, hàng chục con gà đá và xe máy các loại. Chủ trường gà là Nguyễn Hữu Trung (32 tuổi). Đây là trường gà trá hình dưới hình thức quán cà phê, đã bị Công an phường Lê Hồng Phong nhắc nhở, ký cam kết nhiều lần nhưng vì thu lợi bất chính, chủ quán cà phê vẫn lén lút tổ chức đánh bạc cả ngày. Ngoài việc tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền, chủ trường gà còn tổ chức nuôi gần 20 con gà đá tại vườn, khi khách có nhu cầu thì sẽ được bán lại để phục vụ việc đánh bạc.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc lớn trong rừng tại xã Hành Nhân.
Triệt phá tụ điểm đánh bạc lớn trong rừng tại xã Hành Nhân.


Từ ngày 16.1 đến nay, lực lượng CSHS Công an toàn tỉnh đã triệt phá 45 tụ điểm đánh bạc lớn, đa số dưới hình thức xóc đĩa và trường gà. Bắt, xử lý gần 200 đối tượng, tạm giữ 300 triệu đồng, hàng trăm xe máy và ô tô. Đáng nói, trong số 45 vụ đánh bạc bị triệt phá, có nhiều tụ điểm đánh bạc tập trung rất đông người, thậm chí có những ổ bạc lén lút hoạt động trong rừng thâu đêm, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Điển hình như: Khoảng 22 giờ 30, ngày 13.3, Phòng CSHS Công an tỉnh đột kích, bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trong một rừng keo thuộc xã Hành Nhân (Nghĩa Hành). Bắt quả tang 11 con bạc, đa phần từ 30 đến 40 tuổi, làm nghề cầm đồ, trú tại các xã Hành Nhân, Hành Minh và thị trấn Chợ Chùa. Thu giữ tại hiện  trường gần 40 triệu đồng, 13 xe máy và 1 ô tô hiệu Innova. Người dân địa phương cho biết, đây là tụ điểm đánh bạc lớn, tồn tại từ 5 đến 7 tháng trước. Việc tổ chức đánh bạc trong rừng rất rầm rộ, có cả việc phục vụ ăn uống tại chỗ, gây dư luận bức xúc trong người dân địa phương.

Để triệt xóa tụ điểm đánh bạc trong rừng này, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh phải lên kế hoạch tấn công cụ thể, bởi địa hình rất phức tạp, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ Phòng CSHS đã triệt xóa tụ điểm tệ nạn này.

Đại tá Võ Văn Dương – Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh cho biết: “Tệ nạn cờ bạc sau Tết diễn biến khá phức tạp, xuất hiện ở nhiều điểm và tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự. Nguyên nhân là do nhiều con bạc lợi dụng thời điểm nghỉ Tết tổ chức đánh bạc kéo dài. Từ đánh bạc nhỏ đến quy mô lớn. Trước tình hình trên chúng tôi đã lập kế hoạch, trình lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo triệt phá các tụ điểm đánh bạc này.

 Đáng nói, vẫn còn một số cán bộ tham gia đánh bạc. Để kiềm chế tệ nạn này, thời gian tới, ngoài các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng, đặc biệt là nhân dân, tham gia tố giác tệ nạn cờ bạc. Chủ động lực lượng, tấn công các tụ điểm đánh bạc và kể cả tệ nạn mại dâm trá hình, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: Văn Nam
 


.