Sơn Tịnh: Không cho xóc bầu cua trước nhà, 3 cha con bị chém trọng thương

09:02, 12/02/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng  ngày 12.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

7 đối tượng bị bắt là Lê Văn Việt, Trần Công Trung, Trần Đông Xuân, Cao Ngọc Hải, Võ Minh Tú, Lê Văn Trạng và Vy Thành Hải, đa phần các đối tượng này đều trú tại huyện Sơn Tịnh và TP. Quảng Ngãi.

7 đối tượng bị bắt tại Công an huyện Sơn Tịnh
7 đối tượng bị bắt tại Công an huyện Sơn Tịnh.


Khoảng 13h, ngày 19.1, Việt đến trước nhà ông Đoàn Văn Sỏi (SN 1952), ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi xóc bầu cua nhưng ông Sỏi không cho. Bị can ngăn việc xóc bầu cua, Việt kéo theo 6 đồng bọn trên dùng mã tấu chém ông Đoàn Văn Sỏi và 2 con trai là Đoàn Bảo Hiếu, Đoàn Bảo Toàn gây thương tích nặng.

Sau thời gian củng cố hồ sơ, Công an huyện Sơn Tịnh đã bắt nhóm đối tượng này và tiếp tục truy lùng một số đồng bọn có liên quan đến vụ án đã bỏ trốn.

Vụ việc đang được Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

V.N


 


.