Nghĩa Hành: Điều tra nguyên nhân tử vong do xô xát với cha và em ruột

09:01, 28/01/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 27.1, Công an huyện Nghĩa Hành và Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người bị đâm chết.

Chiều ngày 26.1, Nguyễn Quận (38 tuổi), ở thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành đi nhậu về nhà gây sự với cha ruột là ông Nguyễn Vàng (77 tuổi). Lúc này người con trai út ông Vàng là Nguyễn Trưởng (34 tuổi), đang dùng dao xẻ thịt heo dưới nhà, nghe anh trai gây sự với cha ruột nên cầm con dao chạy lên nhà trên. Tại đây, 2 anh em ruột Nguyễn Trưởng và Nguyễn Quận giằng co, xô xát nhau. Một lúc sau Nguyễn Quận bị đâm và tử vong sau đó.

 

    Hiện trường nơi xảy ra vụ việc xô xát giữa 3 cha con
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc xô xát giữa 3 cha con


Được biết, người em Nguyễn Trưởng sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh vừa về quê chuẩn bị vài ngày tới cưới vợ. Riêng người anh Nguyễn Quận do ăn nhậu bê tha, thường xuyên quậy gia đình, xóm làng nên vợ con đã bỏ đi nơi khác.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Hành điều tra làm rõ
                             

   Thành Hải


 


.