Tây Trà: Chấn chỉnh tình trạng đào đãi vàng trái phép

10:12, 13/12/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, tình trạng đào đãi vàng sa khoáng trái phép xuất hiện tại một số xã trên địa bàn huyện Tây Trà, gây mất an ninh, trật tự (ANTT) và ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng trên, Công an huyện Tây Trà đã đề ra nhiều biện pháp ngăn chặn và xử lý tình trạng này.

TIN LIÊN QUAN

Tại khu vực đầu nguồn suối Trà Veo (Trà Xinh) đối tượng đào đãi vàng đã đào xới tan hoang. Những cái hố khoét sâu vào lòng núi cùng với những thiết bị máy móc hỗ trợ khai thác vàng vẫn còn nằm ngổn ngang nơi đây. Tình trạng này còn diễn ra ở các khu vực khác, như đồi Cà Nhút núi Pe, đồi Khung núi Lát (Trà Thanh), khu vực rừng phòng hộ thôn Đông (Trà Khê)…

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường truy quét các đối tượng đào đãi vàng ở Tây Trà.
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường truy quét các đối tượng đào đãi vàng ở Tây Trà.


Nhiều con suối tại các địa điểm khai thác, đào đãi vàng nước đỏ ngầu, cây cối bị ngã đổ ngổn ngang. Trước thực trạng này, Công an huyện Tây Trà đã huy động lực lượng phối hợp với các ngành chức năng tổ chức trên 20 đợt tuần tra, truy quét. Qua đó, phát hiện, tiêu hủy nhiều lán trại, đồ dùng sinh hoạt và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến hành vi đào đãi vàng sa khoáng trái phép.

Tuy nhiên, công tác truy quét các đối tượng đào đãi vàng còn gặp nhiều khó khăn do đường xa, hiểm trở. Nhiều điểm phải đi từ 3-7 tiếng đồng hồ. Thêm vào đó, lực lượng chức năng mỏng, khi phát hiện có lực lượng truy quét số người khai thác vào rừng ẩn nấp, chờ lực lượng truy quét về thì lại tiếp tục khai thác. Trung tá Hồ Văn Tuấn - Trưởng Công an huyện Tây Trà cho biết: Đi đôi với việc truy quét, Công an huyện còn tuyên truyền, vận động bà con không tham gia đào đãi vàng, không tiếp tay cho các đối tượng khai thác vàng.

Để góp phần ngăn chặn triệt để tình trạng này, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường- Công an tỉnh đã tổ chức điều tra, khảo sát tình trạng đào đãi vàng sa khoáng trái phép trên địa bàn huyện Tây Trà. Qua đó phát hiện hàng chục đối tượng đào đãi vàng xâm hại đến đất rừng phòng hộ, phá rừng để đào đãi vàng với việc sử dụng các phương tiện máy móc, cuốc, xẻng để đào xới và đãi đất, đá, gây ô nhiễm môi trường đất và nước tại các địa điểm này.

Thượng tá Nguyễn Thành Công- Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, cho biết: Thời gian đến, chúng tôi sẽ tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ làm rõ các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép để điều tra, xử lý. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành lên phương án nổ mìn phá hủy các hầm đào đãi vàng trái phép. Tổ chức thăm dò, phân tích đánh giá trữ lượng vàng để có hướng tham mưu phù hợp cho tỉnh. Chính quyền và nhân dân địa phương tăng cường trách nhiệm, nâng cao tinh thần cảnh giác và tố giác tội phạm để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Bài, ảnh: Ngọc Thương
 


.