Ngăn chặn nhiều vụ mang hung khí đi gây án

08:12, 10/12/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Công an phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn nhiều vụ thanh niên mang hung khí đi gây án, không để phát sinh tội phạm băng nhóm nguy hiểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Khoảng 19 giờ ngày 12.11, Công an phường Nghĩa Lộ đã kịp thời ngăn chặn, tạm giữ đối tượng Trần Đình Hảo (SN 1998) trú tại phường Trần Phú (TP. Quảng Ngãi) cùng số hung khí gồm mã tấu và mìn xăng khi y và đồng bọn đang trên đường đi gây án. Nếu không phát hiện thì rất có thể đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn phường do Hảo và đồng bọn gây ra. Trước đó, qua công tác tuần tra, lực lượng công an phường cũng đã kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh niên mang mã tấu trên xe ô tô đi gây án trên địa bàn.

Nhóm đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ là: Nìn A Quang (SN 1992), trú tổ 10, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng); Đặng Quang Định (SN 1991) trú xã An Vĩnh (Lý Sơn); Hồ Minh Tuấn (SN 1989) trú tổ 18, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) và Trần Công Đính (SN 1986) trú tại thôn Điện An, Nghĩa Thương (Tư Nghĩa).

Là người trực tiếp xử lý nhiều vụ mang hung khí đi gây án, trung úy Hoàng Trường Anh, cho biết: Việc ngăn chặn các đối tượng mang hung khí đi gây án trước hết phải kịp thời. Bởi, các đối tượng mang hung khí đi gây án đều rất manh động và táo tợn, chúng sẵn sàng chống trả lại tổ công tác để tẩu thoát. Tuy nhiên, để xử lý nhanh các tình huống này, ngoài việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thì quá trình ngăn chặn phải vừa cương quyết, vừa mềm dẻo, không để tụ tập đông người, tạo thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.    

Lực lượng Công an phường còn phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, tổ chức kiểm tra nhà trọ, nhà nghỉ. Qua đó, kịp thời xử lý các vi phạm, đặc biệt là không để tội phạm trà trộn, ẩn nấu tại các nhà trọ để gây án. Phối hợp với lực lượng CSGT Công an TP.Quảng Ngãi, xử lý nhiều vụ thanh thiếu niên càn quấy, điều khiển xe máy sử dụng rượu bia, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường.

Trung tá Trần Minh Hùng - Phó trưởng Công an phường cho biết: Chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác phòng ngừa các nhóm tội phạm. Bởi, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, không để tội phạm phát sinh, gây nguy hiểm cho mọi người. Bên cạnh đó, Công an phường chủ động phối hợp với bảo vệ dân phố, lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức tuần tra khép kín hằng ngày trên địa bàn phường, trong đó đặc biệt tập trung vào các tuyến đường, địa bàn phức tạp về ANTT. Kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Công an TP.Quảng Ngãi biểu dương, khen thưởng những công dân có thành tích trong tố giác, phòng, chống tội phạm. Tổ chức rà soát, gọi hỏi, răn đe các đối tượng nổi cộm trên địa bàn, không để nhóm đối tượng này tiếp tục vi phạm pháp luật.

Văn Nam
 


.