Tù chung thân cho đối tượng giết người, cướp của ở Sơn Tịnh

05:07, 31/07/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 31.7, hàng ngàn người dân tập trung về UBND xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh theo dõi phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản.       

TIN LIÊN QUAN

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, bị cáo Nguyễn Văn Tình (19 tuổi), thường trú xã Earal, huyện Eahleo, tỉnh Đắk Lắk cùng gia đình.

Do được cha mẹ cưng chiều, Nguyễn Văn Tình sớm đua đòi ăn chơi và bỏ học nửa chừng. Dịp Tết nguyên đán năm 2014, Nguyễn Văn Tình cùng người thân về quê ông bà nội, ngoại ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh chơi.

 

Bị cáo Nguyễn Văn Tình trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Văn Tình trước vành móng ngựa


Do hết tiền vì đánh bài ăn tiền, túng quẫn Nguyễn Văn Tình lên kế hoạch tìm người giết cướp tài sản. Biết người nhà bà Nguyễn Thị Nhiều (47 tuổi) ở thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ đi làm ăn xa, khu vực nhà vắng người qua lại. Ngày 22.2, Nguyễn Văn Tình mang theo con dao giấu trong người đến nhà bà Nhiều bảo rằng mượn cái liềm để ra cắt ổ ong mật ngoài rừng keo. Tin lời, bà Nhiều đưa cái liềm và theo xem Nguyễn Văn Tình lấy ổ ong mật. Lợi dụng bà Nhiều lúi cúi tìm ổ ong, Tình dùng tay xiết cổ nạn nhân, sau đó dùng dao cắt cổ nạn nhân.

Hung thủ cướp đôi bông tai vàng đeo trên người và vào nhà bà Nhiều lục tìm chìa khoá mở tủ lấy 1 chỉ vàng và trên 3 triệu đồng. Nguyễn Văn Tình bán vàng và sử dụng số tiền cướp được tiêu xài ăn chơi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra và bắt Nguyễn Văn Tình tại tỉnh Đăk Lắk.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi giết người cướp tài sản của bị cáo dã man, tuy nhiên xem xét tình tiết giảm nhẹ bị cáo thành thật khai báo và gia đình bị cáo tập trung khắc phục bồi thường cho gia đình nạn nhân, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tình tù chung thân.
                      

     T.Hải

 


.