Tây Trà: Sập hầm vàng, cây cổ thụ ngã đè chết người

08:07, 24/07/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Ông Nguyễn Trung Tập, Bí thư Huyện ủy Tây Trà cho biết, lúc 17h tối 23/7, tại thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh đã xảy ra vụ sập hầm vàng khiến hai người chết, bị thương. Trong đó, anh Đinh Văn Sô (36 tuổi) ở xã Sơn Thành, huyện miền núi Sơn Hà chết tại chỗ, một người khác bị gãy chân do sập hầm, cây cổ thụ bất ngờ ngã xuống suối Trà Veo đè.

Hàng trăm người dân đổ xô đào đãi vàng trái phép.
Hàng trăm người dân đổ xô đào đãi vàng trái phép.

Thi thể người chết đã được nhóm phu vàng dùng võng dù khiêng băng rừng xuống núi đưa về quê an táng và người bị thương cũng đã được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm qua

Ngày 24/7, Công an huyện Tây Trà phối hợp với chính quyền xã Trà Xinh tổ chức truy quét thu giữ hàng trăm vật dụng dùng để đào đãi trái phép của các phu vàng gồm: Lều bạt, cuốc, xẻng, xà beng, mâm sắt...

Ông Hồ Hoàng Thái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tây Trà cho biết, chưa bao giờ nạn đào đãi vàng trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn như hai ngày qua. Hơn 300 người đi xe máy mang theo cuốc, xẻng kèm theo mâm sắt đổ xô về thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh đào đãi vàng trái phép.
 

Hầm đào đãi vàng
Hầm đào đãi vàng

 

Trước tình hình này, Bí thư Huyện ủy Tây Trà Nguyễn Trung Tập đã chỉ đạo khẩn cấp cơ quan Công an, Quân sự điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường truy quét, ngăn chặn nạn đào đãi vàng trái phép gây mất an ninh trật tự địa phương.

Qua các đợt truy quét, lực lượng công an, huyện đội Tây Trà đã tạm giữ gần 60 phương tiện xe máy cùng nhiều cuốc, xẻng, mâm sắt đào đãi vàng trái phép của người dân.
                                                                                                                       

Tin, ảnh: Minh Thu
 


.