Giúp cha mẹ nuôi dạy con tốt

09:01, 18/01/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)-  Đó là mục tiêu của Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua Hội LHPN huyện Bình Sơn đã tích cực triển khai các hoạt động, mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần giúp các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con; hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội...

Hội LHPN huyện Bình Sơn đã tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục như: Phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa và nhận biết các nguy cơ về tim mạch, chăm sóc tốt sức khỏe cho gia đình hơn 600 chị phụ nữ tham gia. Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức các hoạt động trong “Năm gia đình Việt Nam”, phối hợp tổ chức hội thi nữ công gia chánh với 75 chị  tham gia; tổ chức các trò chơi dân gian, hội thi sân khấu hoá phòng chống bạo lực gia đình, diễn văn nghệ quần chúng...

 

Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội sẽ giúp các em học sinh phát triển toàn diện.                                                                                                                                                                                        Ảnh: P.V
Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội sẽ giúp các em học sinh phát triển toàn diện. Ảnh: P.V


Những nội dung, chương trình hoạt động cụ thể nói trên đã truyền thông điệp cho các ông bố, bà mẹ là “Cha mẹ không phân biệt, đối xử giữa con trai và con gái”, “con ngoan, con khỏe là hạnh phúc gia đình”. Đồng thời tuyên truyền về kiến thức chăm sóc sức khỏe; chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, cho con bú; nuôi con bằng sữa mẹ; giáo dục kỹ năng sống; vai trò của phụ nữ trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội; SKSS cho trẻ vị thành niên…

Đến nay, Hội LHPN huyện đã tập huấn cách thành lập và quản lý điều hành 12 câu lạc bộ chủ đề giáo dục trẻ thành niên. Đã tổ chức hoạt động giao lưu kết nối 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt nhằm tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và xã hội, góp phần thúc đẩy công tác xã hội hoá giáo dục, với 60 người tham gia. Tổ chức gia đình giúp các trẻ em gái rèn luyện các phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang trong các lớp tập huấn cơ sở…

Ngoài ra, Hội khảo sát ở các xã, thị trấn để lấy danh sách bà mẹ có con dưới 16 tuổi (19.178 mẹ) và trẻ em mồ côi không nơi nương tựa và có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn. Trong đó, qua khảo sát tại 11 xã, có 15 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội đã nhận đỡ đầu nuôi 2 em (hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa), mỗi em 300.000đồng/tháng ở xã Bình Chánh và Bình Hoà. Thành lập mô hình địa chỉ tin cậy tại xã Bình Dương và 4 câu lạc bộ: Xây dựng gia đình hạnh phúc; giáo dục đời sống; gia đình nuôi dạy con tốt (tại xã Bình Trung, Bình Dương, Bình Chương)...

Có thể nói, Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015 của Thủ tướng Chính phủ đã được Hội LHPN huyện Bình Sơn chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả. Qua đó góp phần cùng xã hội thực hiện quyền trẻ em, để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc...
 

Phạm Danh - Tố Nga

 


.