,
Cập nhật lúc 21:48, Saturday, 21/01/2012

Bình an về.. quê


(QNĐT)- Suốt một năm tất bật lo toan chuyện cơm – áo - gạo - tiền, chuyện học hành thì dịp tết là cơ hội để mọi người về quê gặp mặt người thân, cùng ăn bữa cơm thân mật với gia đình, có dịp đoàn tụ với bạn bè nơi quê nhà. Ai cũng hồi họp, ai cũng chờ mong.

Đặc biệt, khi đã may mắn sở hữu được một vé xe đò - thứ “khó mua” nhất trong ngày tết cổ truyền dân tộc thì những người xa quê lại càng “nóng ruột” đếm từng ngày để sớm trở về lại quê nhà. Thế nhưng, một khi đã có được tấm vé xe đò rồi thì đồng nghĩa kèm theo đó là nỗi lo luôn thường trực: mong một chuyến xe an toàn, mong đi đến nơi về đến chốn, hay chung quy là... thượng lộ bình an. Chỉ mong ước đơn giản vậy thôi nhưng lại không hề đơn giản!.
 

Khi nào nhà xe, tài xế ý thức chấp hành luật để không bị lập biên bản xử phạt thì người dân mới nhẹ gánh lo âu mỗi độ tết đến xuân về đi.. xe đò
Khi nào nhà xe, tài xế ý thức chấp hành luật để không bị lập biên bản xử phạt thì người dân mới nhẹ gánh lo âu mỗi độ tết đến xuân về đi.. xe đò

Để một chuyến xe đò thượng lộ bình an, phải phụ thuộc rất nhiều đến đội ngũ lái phụ xe, chủ xe mỗi dịp tết đến, xuân về. Những cái tết trước đây, thường xảy ra nhiều vụ việc thương tâm mà xã hội phải chứng kiến. Không ít người từ chỗ lên xe khách hớn hở về quê đón tết đã vĩnh viễn rời xa người thân, đẩy cái tết hạnh phúc của gia đình thành cái tết tang thương chỉ sau một vụ tai nạn giao thông trong hành trình về quê đón tết mà nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu ý thức, sự chủ quan của người ngồi sau tay lái nắm trong tay sinh mạng của nhiều người.

Nói ra điều này để thấy rằng, những ngày cao điểm vận tải khách dịp tết thì trách nhiệm của tài xế, của chủ xe là rất lớn, quyết định an nguy của hàng chục hành khách trên xe. Thường thì dịp tết, các xe đò đua nhau chạy tăng chuyến, chèn ép, nhồi nhét khách để kiếm lời, bất chấp các quy định của Luật giao thông. Vấn nạn này vẫn chưa loại bỏ, vẫn còn đeo bám trên nhiều chuyến xe đò.

Từ đây mới nảy sinh ra hàng loạt hiểm hoạ “treo” trước mắt hành khách. Ví như, biết chạy quá tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu, là cái bẫy dễ gây tai nạn giao thông nhất nhưng tài xế vẫn bất chấp, chạy bạt mạng. Biết nhồi nhét khách, uống rượu bia,...là đánh mất văn hoá giao thông, chứa đựng nhiều ẩn hoạ nhưng tài xế vẫn ngó lơ. Biết dừng đón trả khách không đúng nơi quy định là gây mất trật tự an toàn giao thông nhưng tài xế vẫn vi phạm.

Chính những điều “biết rồi” nhưng tài xế, kể cả chủ xe vẫn không thực hiện nên tai nạn xảy ra là tất yếu, là không tránh khỏi. Thậm chí, dịp tết, để thu lợi, chủ xe còn buộc tài xế phải “thần tốc”, để quay vòng đầu xe nhằm tăng chuyến, bất chấp nguy hiểm, bỏ qua việc đảm bảo sức khoẻ cho người lái xe. Có những nhà xe còn mạo hiểm khi “chọn” và “ép” một tài xế điều khiển xuyên suốt cả một quãng đường dài cả ngàn kilômét mà không có tài xế thứ hai hỗ trợ.  

Nhìn rộng ra, ở một khía cạnh khách, để không xảy ra tai nạn giao thông trong dịp tết của những chuyến xe đò còn phải phụ thuộc nhiều vào sự quản lý của cơ quan chức năng, kẻ cả của chính hành khách. Mỗi hành khách nếu biết chọn lựa cho mình một thương hiệu an toàn, bài trừ nạn xe dù bến cóc thì sẽ loại bỏ được những chuyến xe đò ọp ẹp, hiểm nguy. Cơ quan liên ngành linh hoạt, phát hiện và dập tắt ngay các hành vi gây mất an toàn giao thông trên đường kịp thời thì cũng góp phần rất lớn trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông dịp tết.

Tết Nhâm Thìn 2012 có là cái tết vui, có là cái tết không có tai nạn giao thông tang thương thì còn phụ thuộc rất nhiều vào đạo đức của tài xế, của chủ xe. Chính họ phải đặt trách nhiệm cộng đồng, đặt văn hoá giao thông lên hàng đầu thì mới mong có những chuyến xe đò thật sự “thượng lộ bình an” – hãy để người người về quê đón tết.. bình an./.

 

Minh Huy

http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201201/Binh-an-ve-que-2126251/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,