,
Cập nhật lúc 15:15, Sunday, 05/09/2010

Thủy điện Đakrinh chạy đua với lũ


(QNĐT)- Thủy điện Đakrinh nằm trên sông Rin của huyện vùng cao Sơn Tây, có tổng công suất thiết kế là 125 megawat, tổng kinh phí gần 3.500 tỷ đồng. Đây là công trình thủy điện lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi.
 
 

Sông Rin len lỏi qua những cánh rừng đại ngàn của Trường Sơn hùng vĩ, khi chảy qua huyện Sơn Tây, nó như lọt thỏm giữa hai vách núi sừng sững. Đây chính là ưu thế để những nhà làm thủy điện chọn chỗ ngăn đập dâng. Các đơn vị thi công đã san ủi mặt bằng phía bờ bắc trước khi ngăn dòng.
 
 

Phải thi công trên những địa hình phức tạp nên các phương tiện cơ giới là ưu tiên số 1. Những chiếc cẩu dùng để chuyển bê tông hoạt động suốt ngày đêm để chạy đua với lũ.
 
 

Tuy nhiên, các thợ hàn thủ công cũng phải nhập cuộc.
 
 
 

Theo kế hoạch, cuối tháng 12.2010 tới, đập thủy điện Đakrinh sẽ được ngăn dòng, vì vậy, đơn vị thi công đã phải “tăng tốc” để tránh lũ, khẩn trương làm cống dẫn dòng phía bờ nam.
 
 

Phút thư giãn hiếm hoi của những công nhân ngay tại đầu mối công trình.
 
 

Khi ngăn dòng, toàn bộ vùng thượng nguồn này sẽ bị chìm trong nước với độ sâu 99 mét.
 
 

Sông Rin vùng hạ lưu, nhìn từ thân đập Đakrinh.

TRẦN ĐĂNG
http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201009/Thuy-dien-Dakrinh-chay-dua-voi-lu-1957460/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Sông lớn cạn khô, miền Trung sẽ hạn khốc liệt
Năm 2011 Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đối mặt với khô hạn gay gắt. Số liệu đo đạc tại Trạm thủy văn An Chỉ, xã Hành Phước (Nghĩa Hành), mực nước trong những ngày tháng 2 chỉ trên 4 m, tương đương mức nước cạn kiệt nhất trong 5 năm qua. 
,
,
,