,
Cập nhật lúc 08:20, Thursday, 22/07/2010

Trẻ em chết đuối: SOS


(QNg) - Ao, hồ, sông suối và ngay cả lu nước trong nhà… tất cả đều trở thành hiểm họa đối với trẻ em. Theo số liệu báo cáo, thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, thời gian qua mỗi năm tỉnh ta có hàng chục trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi bị đuối nước, trong đó số tử vong từ đầu năm 2008 đến 6 tháng đầu năm 2010 là 93 em.

 Người dân thôn Nhơn Tân, xã Phổ Nhơn (Đức Phổ) hẳn vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái chết thương tâm của 2 em: Nguyễn Sỹ Phú và Huỳnh Thanh Hải. Vào ngày 15/2/2010, trong lúc đi chơi tết tại Suối Ngang, Phú đã trượt chân ngã xuống hố nước sâu. Để cứu bạn, Hải nhảy ngay xuống hố nước bất chấp hiểm nguy nhưng cũng chìm dần. Người dân ở gần đó phát hiện đã chạy đến nhưng không cứu kịp. Cũng trong tháng 2, tại Bàu Giang, xã Đức Minh (Mộ Đức) xảy ra vụ chết đuối do bất cẩn.

Hai em Nguyễn Duy Khánh và Trịnh Xuân Cường khi đang câu cá thì thấy chiếc ghe của các hộ đánh bắt cá đang úp để không trên bờ. Hiếu động và tò mò, hai em đã đẩy chiếc ghe xuống nước, chèo ra giữa sông Bàu Giang để câu cá. Không may, chiếc ghe bị thủng, nước tràn vào và chìm dần xuống. Mặc dù người dân đã ra sức cứu chữa nhưng do không biết bơi nên Khánh và Cường đã thiệt mạng. Đó chỉ là số ít trong hàng trăm trường hợp trẻ em bị đuối nước mà Sở LĐTB&XH đã thống kê được.

Tỉnh ta là tỉnh có chiều dài giáp biển hơn 130 km với nhiều cửa biển. 4 hệ thống sông chính là Trà Bồng, Trà Khúc, Sông Vệ và sông Trà Câu với chiều dài nhánh sông suối hàng trăm kilômét, độ dốc lớn nên thường xuyên xảy ra lũ lụt vào mùa mưa bão. Trên địa bàn tỉnh, ngoài 3 đầm nước tự nhiên có diện tích tương đối lớn là đầm Nước Mặn, An Khê, Lâm Bình, có gần 40 hồ nhân tạo phục vụ thủy lợi tưới tiêu và nhiều ao, hồ tự nhiên lớn, nhỏ khác nằm rải rát trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, có đến 97% dân số ở khu vực nông thôn và khoảng 10% dân số ở khu vực thành thị sử dụng nguồn nước theo phương thức giếng đào, trong đó hơn 50% có bờ thành che chắn sơ sài, không có nắp đậy.
 
Trẻ em vui đùa trên các dòng sông - rất dễ bị tai nạn.
Trẻ em vui đùa trên các dòng sông - rất dễ bị tai nạn.

Do ý thức phòng tránh của người dân chưa cao nên tai nạn đuối nước đối với trẻ em hàng năm vẫn thường xuyên xảy ra và trải đều trên hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh. Theo số liệu báo cáo, thống kê chưa đầy đủ của các địa phương, thời gian qua, mỗi năm tỉnh ta có hàng chục trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi bị đuối nước, trong đó số tử vong từ đầu năm 2008 đến 6 tháng đầu năm 2010 là 93 em (năm 2008: 34 em, năm 2009: 45 em và 6 tháng đầu năm 2010: 14 em).
 
Trong đó, cao nhất là nhóm từ 9 đến dưới 14 tuổi và thấp nhất là nhóm dưới 1 tuổi. Điều đó cũng dễ dàng lý giải, bởi 9 đến 14 tuổi là độ tuổi hiếu động, thích khám phá nên dễ xảy ra sơ suất gây hậu quả đáng tiếc. Trong đó, số em chết đuối do tắm sông, tắm biển là nhiều nhất: 28 em (30,11%) rồi đến do đò, thuyền lật chìm 20 em (21,51%), và nước lũ cuốn trôi: 17 em (18,28%), trượt chân té ngã xuống ao, hồ, cầu tạm bắc qua sông: 14 em (15,05%), người lớn bất cẩn trong việc chăm sóc để cho trẻ em tò mò, đùa nghịch và úp mặt vào chậu, lu, bồn tắm: 8 em (8,60%), khác: 6 em (6,45%).

Nhiều năm qua, tình trạng đuối nước đang gia tăng ở tỉnh ta. Nguyên nhân là do tỉnh ta có bờ biển tương đối dài, nhiều sông suối, ao, hồ đập dâng chứa nước. Ven bờ sông, cửa biển là nơi tập trung nhiều dân cư sinh sống; thường xuyên xảy ra thiên tai kèm theo lũ lụt; ý thức của người dân nói chung và trẻ em nói riêng trong việc phòng, tránh đuối nước còn thấp; kỹ năng sống trong điều kiện sông nước như tỷ lệ biết bơi thấp chưa đến 10% dân số (kể cả trẻ em và người lớn), sơ cứu, cấp cứu khi bị đuối nước ít người thực hiện được có hiệu quả.

 Ông Trương Đình Đức-Phó giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết: Ngành cũng đã phối hợp với ngành y tế và các ngành có liên quan tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của người dân và trẻ em, dưới các hình thức như: Vận động nhân dân che chắn những vũng, ao gần nhà; tuyên truyền cho gia đình có trẻ em không để trẻ chơi đùa trong nước; khuyến khích một số địa phương có điều kiện tổ chức cho trẻ học bơi. Ngành y tế còn triển khai hướng dẫn, tập huấn việc sơ cứu, cấp cứu khi bị đuối nước; ngành giao thông triển khai trang bị, tổ chức cấp phát và kiểm tra việc sử dụng áo phao khi đi đò, thuyền; Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão báo động về nước lũ đối với một số dòng sông khi có mưa lớn...

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn như: Nguồn kinh phí, công tác quản lý Nhà nước về trẻ em, cán bộ quản lý vừa không ổn định (thường xuyên giải thể, tách, nhập), vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chuyên môn nghiệp vụ lại thường xuyên thay đổi; sự phối hợp giữa các Sở, ngành và địa phương thiếu đồng bộ, chính quyền một số địa phương ít quan tâm... nên các biện pháp nêu trên chưa được triển khai thực hiện thường xuyên và đều khắp ở các địa phương trong tỉnh, dẫn đến hiệu quả thấp.

    Bài, ảnh: Phương Trà
http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201007/Tre-em-chet-duoi-SOS-1951752/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Sông lớn cạn khô, miền Trung sẽ hạn khốc liệt
Năm 2011 Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đối mặt với khô hạn gay gắt. Số liệu đo đạc tại Trạm thủy văn An Chỉ, xã Hành Phước (Nghĩa Hành), mực nước trong những ngày tháng 2 chỉ trên 4 m, tương đương mức nước cạn kiệt nhất trong 5 năm qua. 
,
,
,