"Lá chắn thép" bảo vệ cuộc sống bình yên

08:01, 09/01/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), an toàn xã hội và tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19...
[links()]
 
Những chiến công xuất sắc
 
Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong năm 2021, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và công tác đối ngoại của tỉnh. Có được kết quả đó, Công an tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là bảo đảm giữ vững ANTT trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh; kịp thời báo cáo, kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, xử lý 74 nội dung, vụ việc liên quan đến ANTT. Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng Bầu cử tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ lên đường đón người dân Quảng Ngãi từ TP.Hồ Chí Minh về quê.
Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh động viên cán bộ, chiến sĩ lên đường đón người dân Quảng Ngãi từ TP.Hồ Chí Minh về quê.
Với tinh thần và quyết tâm cao trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh mở 14 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần kéo giảm 8,4% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2020. Lực lượng công an đã điều tra, khám phá 381/412 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; khởi tố 370 vụ, với 764 bị can; khám phá 23 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; đấu tranh, triệt phá 2 vụ, với 5 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; khởi tố 4 vụ liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao; đấu tranh triệt phá, làm tan rã 14 băng, nhóm tội phạm hình sự; điều tra, xử lý 232 vụ, với 770 đối tượng phạm tội về ma túy...  
 
Điển hình như Công an huyện Bình Sơn khám phá nhanh vụ cướp taxi xảy ra tại thôn An Lộc, xã Bình Trị vào ngày 25/1/2021. Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) điều tra, xử lý vụ 8 thiếu nữ bị tra tấn, ép bán dâm tại quán karaoke Hoàng Gia, xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa); khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Thị Bích Nhân, ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) về hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt phá điểm mua bán ma túy phức tạp tại số 294 đường Lê Lợi, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi)...
 
"Lá chắn thép" trong phòng, chống dịch
 
Với những thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tại Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an nhân dân- Lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội" do Bộ Công an tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 10/12/2021, Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) được Bộ Công an tôn vinh điển hình tiên tiến trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh phát động, lực lượng công an đã thi đua thực hiện “Công an tỉnh Quảng Ngãi- Lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, với phương châm “kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ Công an nhân dân tiên phong đi đầu, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19”.

 
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh luôn chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong thời điểm đợt dịch lần thứ 4 bùng phát. Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 29 quyết định, 9 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh và chủ trì, phối hợp  triển khai 3 kế hoạch, với 4 đợt đón 1.962 công dân Quảng Ngãi là người yếu thế, phụ nữ mang thai từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 về Quảng Ngãi.
 
Ngoài ra, lực lượng công an luôn có mặt thực hiện nhiệm vụ tại 8 chốt kiểm tra y tế và phối hợp xây dựng phần mềm quản lý phương tiện vào, ra địa bàn Quảng Ngãi. Có 16,156 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm ANTT các khu cách ly, khu phong tỏa và 7 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh. Hơn 2.120 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia truy vết, giúp nhanh chóng làm rõ nguồn lây, các yếu tố dịch tễ liên quan; đồng thời tích cực phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm trong mùa dịch, bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh với các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tình hình và công tác phòng, chống dịch Covid-19...
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 

.