Nâng cao đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính

04:05, 27/05/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các đơn vị trong Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình làm theo gương Bác phù hợp với tình hình từng đơn vị và công việc của mỗi người. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, gắn với cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân.
Gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ
 
Để thực hiện tốt Chỉ thị 05, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ và đăng ký nội dung làm theo phù hợp với điều kiện công việc của từng người; chủ động và sáng tạo tìm ra những biện pháp, cách thức quản lý thuế khoa học, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Nhờ đó, Cục Thuế tỉnh là một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính. 
 
Cán bộ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn người dân kê khai thuế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Cán bộ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn người dân kê khai thuế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
 
Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Luyện cho biết: Năm 2019, chỉ số phục vụ của công chức thuế đã được doanh nghiệp đánh giá cao hơn hẳn so với những cuộc khảo sát trước đây (năm 2014: 5,36 điểm; năm 2016: 6,36 điểm; năm 2019: 7,86 điểm). Kết quả này là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, duy trì và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử; áp dụng quản lý rủi ro để thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật, trốn thuế mà không làm phiền đến các doanh nghiệp tuân thủ tốt; cơ chế quản lý thuế ngày càng rõ ràng, công khai, minh bạch...
 
Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quảng Ngãi, mọi hoạt động đều gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BIDV- Chi nhánh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hùng, trên cơ sở 5 yêu cầu về đạo đức kinh doanh và 20 yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, định kỳ hằng quý, các chi bộ đều theo dõi, chấm điểm thi đua. Qua đó, đề cao tinh thần trách nhiệm, sự tự giác, ý thức kỷ luật, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Trong 5 năm liền, tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi nhánh Quảng Ngãi được xếp tốp đầu của hệ thống BIDV cả nước.
 
Nhiều mô hình tiêu biểu
 
Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vừa góp phần nâng cao phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, vừa nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, gắn với việc phát động các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan doanh nghiệp. Từ năm 2017 đến nay, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đều đã xây dựng quy định chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành chuẩn mực cụ thể, thường xuyên thông qua các mô hình như: Gương mẫu thực hiện trong tiết kiệm chi tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tiến độ chất lượng và hiệu quả; tận tụy, trách nhiệm với công việc; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị...
 
Theo Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh, để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt chất lượng, hiệu quả, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở phải coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu; lãnh đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; học tập đi đôi với làm theo; chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực...
 
Học Bác là nhiệm vụ trọng tâm
 
Hiện nay, Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 143 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, với loại hình: Cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập và doanh nghiệp, có gần 6.800 đảng viên. Thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể.
 
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
 

.