Công an huyện Nghĩa Hành làm theo lời Bác

10:08, 17/08/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nghĩa Hành đã triển khai phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với những việc làm cụ thể, thiết thực, nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Nghĩa Hành, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Đảng ủy Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ (CBCS) học tập, làm theo lời dạy của Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và sáng tạo. Qua đó vận dụng hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác chuyên môn và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống hằng ngày của từng CBCS.
Công an huyện Nghĩa Hành tặng quà cho học sinh nghèo, học giỏi.              Ảnh: PV
Công an huyện Nghĩa Hành tặng quà cho học sinh nghèo, học giỏi. Ảnh: PV
Thời gian qua, Đảng ủy Công an huyện thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung chuẩn mực đạo đức của người chiến sĩ công an phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ công tác của mỗi phòng, ban để phát huy tính gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao trong công việc. Đồng thời chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình học tập và làm theo lời Bác, với mỗi chi bộ đăng ký xây dựng 1 mô hình.
Từ năm 2016 đến nay, Công an huyện Nghĩa Hành có 5 tập thể, 25 cán bộ, chiến sĩ được các cấp, ngành khen thưởng, biểu dương về thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua thực hiện học tập và làm theo Bác đã góp phần xây dựng Đảng, lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh; xây dựng hình ảnh người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Qua 3 năm triển khai, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, mang lại kết quả tích cực. Điển hình là mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” của Đảng ủy Công an huyện. Hằng tháng, mỗi CBCS đóng góp 20.000 đồng, để kịp thời giúp đỡ đồng đội trong lực lượng công an huyện và thân nhân ốm đau, hoạn nạn...

Hay như mô hình “Cấp chứng minh nhân dân tại nhà cho các đối tượng là người già yếu, ốm đau, bệnh tật không đi lại được” của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Vào thứ 7 hằng tuần, CBCS trong đơn vị xuống cơ sở làm chứng minh nhân dân tại nhà hoặc tại bệnh viện cho những người già yếu, mắc bệnh hiểm nghèo, tàn tật không đi lại được. Việc này đã góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân về các loại giấy tờ tùy thân để làm thủ tục BHYT, BHXH...

Bên cạnh đó, Công an huyện Nghĩa Hành cũng đã thực hiện có hiệu quả mô hình “Tiếp sức hoàn lương” cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương sinh sống; giúp đỡ các đối tượng lầm lỡ để họ làm lại cuộc đời, không tái phạm... Ngoài ra, Công an huyện thường xuyên tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt...

Ngoài ra, Đảng ủy Công an huyện Nghĩa Hành đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBCS, nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Qua triển khai thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng Công an huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

Điển hình là Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Thiếu tá Trần Minh Cảnh đã nêu cao tinh thần liêm khiết, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, không nhận hối lộ của người nhà đối tượng bị tạm giữ hình sự; 9 đồng chí cảnh sát giao thông nêu cao tinh thần liêm khiết, không nhận hối lộ của lái xe, chủ xe...


BÁ SƠN

 

.