Xây dựng nông thôn mới ở Đức Hiệp: Khi ý Đảng hợp lòng dân

10:12, 10/12/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Là xã nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2018, nên ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền và các hội, đoàn thể ở xã Đức Hiệp (Mộ Đức) đã vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM. Nhờ đó, đến thời điểm này, Đức Hiệp đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí chính về xã NTM.

Từ một xã thuần nông chuyên canh cây lúa, qua triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay cơ sở hạ tầng ở xã Đức Hiệp đã cơ bản hoàn thiện, với 90% tuyến đường trục xã, liên xã, 11,1/16km đường ngõ xóm và 15,7/19,8km đường trục chính nội đồng đã bê tông...

 

Nhiều tuyến đường giao thông nội đồng ở xã Đức Hiệp (Mộ Đức) đã được bê tông.
Nhiều tuyến đường giao thông nội đồng ở xã Đức Hiệp (Mộ Đức) đã được bê tông.


Ông Trần Mẫn, ở thôn Phú An cho biết: Khi xã phát động hiến đất mở đường, thực hiện dồn điền, đổi thửa... người dân chúng tôi ủng hộ ngay. Trước kia, gia đình tôi có tới 7 đám ruộng nằm ở nhiều nơi. Qua thực hiện dồn điền đổi thửa, giờ gia đình tôi canh tác trên 2 thửa ruộng với diện tích lớn, thuận tiện cho việc đưa cơ giới vào sản xuất, giảm chi phí, công sức đầu tư, nhưng năng suất lúa lại cao hơn trước.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Hiệp Lý Minh Hưng cho biết: Xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của địa phương. Sau đại hội, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng Đức Hiệp đạt xã NTM trong năm 2018... Để đạt mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương để thảo luận và đề ra giải pháp giải quyết, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)... Nhờ đó, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, trong đó có nhiệm vụ xây dựng NTM.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã chỉ đạo các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như triển khai mô hình cánh đồng lớn, góp phần giảm chi phí, tăng năng suất cây trồng; sản xuất lúa chất lượng cao, với tổng diện tích 240ha, năng suất đạt từ 70 - 72 tạ/ha; triển khai mô hình sản xuất 12ha rau an toàn, với doanh thu từ 150 - 250 triệu đồng/ha; triển khai 22 mô hình chăn nuôi gia trại, cho thu nhập ổn định 120 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt là mô hình chăn nuôi vịt đẻ cộng với ấp trứng, với số lượng 3.500 con, cho doanh thu trên 1,5tỷ đồng/năm...

Xã triển khai dồn điền, đổi thửa tại vùng đất màu thôn Phú An, với diện tích 16ha để hình thành vùng chuyên canh cây dâu. Để thực hiện mô hình này, xã đã đưa các hộ dân trồng dâu nuôi tằm vào tỉnh Bình Định tham quan mô hình trồng dâu nuôi tằm ở đây. Đến nay, người dân trong thôn đã trồng giống dâu mới trên diện tích 4ha, bước đầu cho doanh thu trên 750 triệu đồng/ha/năm. Thấy việc đưa giống dâu mới vào trồng có hiệu quả, xã ký hợp đồng mua giống dâu mới để cấp cho người dân trồng trên diện tích 10ha còn lại...

Với những nỗ lực đó, đến nay thu nhập bình quân của người dân xã Đức Hiệp đạt 32 triệu đồng/người/năm, góp phần giảm hộ nghèo của xã xuống còn 4,17%. Qua rà soát, xã đã đạt 17/19 tiêu chí NTM và đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại, để lập hồ sơ trình tỉnh xét công nhận xã NTM trong năm 2018.


Bài, ảnh: BÁ SƠN

 


.