Tư Nghĩa: Nhân rộng những khu dân cư tiêu biểu

02:11, 16/11/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhờ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", mà diện mạo nông thôn ở huyện Tư Nghĩa ngày càng khởi sắc.

TIN LIÊN QUAN


Trong những ngày này, nhiều làng quê trên địa bàn huyện Tư Nghĩa đang rộn ràng tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (KDC). Tại KDC Bắc Trung Nghĩa, thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thương, nhân dân phấn khởi khi thấy làng quê khởi sắc, đường nông thôn được bê tông sạch đẹp, đồng ruộng không còn ô nhiễm bởi chai thuốc bảo vệ thực vật...

Đường giao thông nông thôn ở huyện Tư Nghĩa được bê tông sạch, đẹp.
Đường giao thông nông thôn ở huyện Tư Nghĩa được bê tông sạch, đẹp.


Trưởng KDC Bắc Trung Nghĩa Nguyễn Thị Hoa vui mừng kể: KDC đã hoàn thành và giữ vững danh hiệu KDC tiêu biểu xuất sắc. Từ kinh tế, an ninh trật tự, an toàn xã hội đến làm đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường... đều đạt và vượt chỉ tiêu. Người dân trong KDC đã góp tiền kéo điện thắp sáng 3km đường quê; xây dựng được 10 hố bi xi măng trên các cánh đồng để xử lý rác thải, vỏ chai, bao thuốc bảo vệ thực vật... Người dân sống đoàn kết, nghĩa tình.

Trưởng Ban công tác mặt trận thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thương Tô Văn Trận cho biết thêm: KDC Bắc Trung Nghĩa thuộc vùng trũng, vào mùa mưa, nhiều tuyến đường bị ngập nước, lầy lội. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các thành viên trong Ban công tác mặt trận ở KDC đã đến từng hộ gia đình vận động nhân dân đóng góp tiền của để  làm đường, nên đến nay mới có diện mạo đẹp thế này.

Còn ở KDC số 6A, thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, tình trạng thất nghiệp ở độ tuổi lao động không còn nhiều. Toàn KDC có 161 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn  2,6%; hơn 70% lao động trong độ tuổi có việc làm ổn định; tình trạng ly hương đã hạn chế. “Nhờ kinh tế ổn định mà việc học của con em được chú trọng, bà con tương trợ lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt, an ninh, trật tự giữ vững...”, Trưởng KDC số 6A Nguyễn Thị Chức bộc bạch.

Ở KDC số 4, thôn 2, xã Nghĩa Sơn thì có cảnh quan sạch đẹp, đời sống người dân được nâng lên. Tận dụng lợi thế vùng đồi núi, nhiều hộ dân đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, trồng cây nguyên liệu. Nhiều hộ dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm; đầu tư phương tiện máy làm đất phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đường làng ngõ xóm trong KDC đều được bê tông; hơn 78% hộ dân đã xây dựng tường rào cổng ngõ, bê tông sân nhà... tạo nên diện mạo nông thôn mới ở xã miền núi Nghĩa Sơn.

“Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ ở KDC số 4, thôn 2, xã Nghĩa Sơn đã tích cực vận động người dân người chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Từ đó người dân trong vùng đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng quy mô trong sản xuất nông - lâm nghiệp”, Trưởng KDC  số 4 Phạm Văn Phí chia sẻ.

Có thể nói, qua triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những người làm công tác mặt trận ở cơ sở của huyện Tư Nghĩa luôn dựa vào dân, lắng nghe tâm tư của dân để tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tư Nghĩa Trần Tấn cho biết: Huyện Tư Nghĩa tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp đặc điểm, điều kiện của mỗi KDC và được nhân dân hưởng ứng, góp phần thực hiện thành công công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.


Bài, ảnh: MAI HẠ


 


.