Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh: Có nhiều mô hình làm theo Bác

08:09, 20/09/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhằm thúc đẩy phong trào sản xuất, kinh doanh và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đặc biệt là các mô hình làm theo Bác.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Võ Xuân Huyện cho biết, để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, công nhân lao động (CNLĐ) trong toàn khối, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn, triển khai xây dựng mô hình điểm phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, gắn với các phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, sáng tạo...

 

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Hai năm qua, việc học tập và làm theo Bác trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Điển hình là Chi bộ Khối tác nghiệp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Ngãi, đã cụ thể hoá việc học Bác bằng nhiều việc làm có ý nghĩa. Trong đó, cán bộ, đảng viên luôn đề cao tính trung thực trong công việc, tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, nước; tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; và đã trả lại cho khách hàng hơn 351 triệu đồng tiền thừa.

Nhằm chia sẻ với cộng đồng, trong 2 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp trong khối đã hỗ trợ 8.000 phần quà, trị giá 4 tỷ đồng cho người nghèo ăn Tết; hỗ trợ 35 tỷ đồng cho tỉnh xây dựng các công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng gần 700 nhà tình nghĩa, tình thương và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tổng trị giá hơn 80 tỷ đồng. Các đơn vị, doanh nghiệp còn hỗ trợ ngư dân bám biển, với số tiền 30 tỷ đồng...


Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh VÕ XUÂN HUYỆN

Nhiều cán bộ, đảng viên, CNLĐ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc học tập và làm theo Bác. Các cấp ủy, cơ quan trong khối cũng chú trọng nhân rộng, biểu dương những gương người tốt, việc tốt. Tiêu biểu trong phong trào này là đảng viên Lê Việt Hùng (Đảng bộ Điện lực Quảng Ngãi) có đến 14 lần tham gia hiến máu nhân đạo.
 
Trong đó có 2 lần hiến máu và tiểu cầu cho bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp. Hay như chị Phạm Thị Thu Thuỷ, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Ngoại thương tỉnh đã đề cao tính trung thực trong công tác, chị đã trả lại cho khách hàng 123 món hàng, với tổng số tiền 441 triệu đồng; chị Trần Thị Đạm, công tác tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh trả lại tiền thừa cho khách hàng gần 300 triệu đồng...

Trong phong trào “thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, nhiều DN trong khối đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh và trung ương, làm lợi cho công ty, doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng. Điển hình là Công ty CP Đường, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công ty CP Xây dựng giao thông, Công ty CP Cơ khí và xây lắp An Ngãi, VNPT Quảng Ngãi... Về cá nhân có anh Trần Khuất Quang Sơn ở Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và xây lắp An Ngãi trong 6 năm liên tiếp đều có sáng kiến nghiên cứu làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng; anh Đinh Văn Huy, Công ty CP Đường Quảng Ngãi cùng với cán bộ, nhân viên nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, máy móc, làm lợi cho công ty hàng chục tỷ đồng/năm...


   Bài, ảnh: BÁ SƠN



 


.