Phụ nữ Công an tỉnh làm theo lời Bác

08:05, 31/05/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Tuy là những cán bộ, chiến sĩ nữ, nhưng mỗi khi đối diện với các đối tượng tội phạm nguy hiểm, họ luôn mưu trí, dũng  cảm. Cuối năm 2017, Công an TP.Quảng Ngãi đã bắt quả tang đối tượng Trần Thị Ánh (45 tuổi), trú tại quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, vận chuyển 40gram ma túy đá.

 Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nữ cán bộ, chiến sĩ công an có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác.
Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nữ cán bộ, chiến sĩ công an có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác.

Theo hồ sơ, năm 1998 Trần Thị Ánh đã bị tuyên án 2 năm tù giam về tội môi giới mại dâm. Năm 2000, sau khi ra tù,   lại tiếp tục gây án và bị tuyên 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Dù đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, cộm cán, xảo quyệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ nữ Công an TP.Quảng Ngãi không ngại hiểm nguy, sẵn sàng đấu trí, điều tra mở rộng vụ án, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm, Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở xây dựng nhiều công trình, phần việc thiết thực nhằm cải cách TTHC. Điển hình như việc xây dựng "Phòng tiếp dân văn minh, thân thiện”, “Quy trình trả kết quả cấp hộ chiếu qua đường chuyển phát nhanh của bưu điện theo địa chỉ nhà riêng của công dân” của Hội Phụ nữ Cảnh sát nhân dân I. Đến nay, đã chuyển gần 3 nghìn hộ chiếu qua đường thư EMS; phối hợp với đoàn thanh niên cấp chứng minh nhân dân tại nhà riêng, tại bệnh viện cho 28 trường hợp bị bệnh nặng không đi lại được; phối hợp với Bưu điện tỉnh chuyển phát nhanh gần 6 nghìn chứng minh nhân dân cho công dân.

Ngoài ra, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các cơ sở hội luôn quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Hội đã triển khai có hiệu quả mô hình như: “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Giúp đỡ xã, thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo”; hay như mô hình “Tương trợ cộng đồng”, “Mái ấm tình thương của Mẹ”. Hội đã chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Minh cho biết, để tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh, ý chí cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tận tụy phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Bài, ảnh: Văn Nam


 


.