Thường trực Tỉnh ủy: Tiếp các Đoàn đại biểu thanh niên Lào

04:03, 23/03/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 22.3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã tiếp Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Khăm Muộn, Chămpasắc (Lào) đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang bày tỏ niềm vui trước những kết quả đạt được của tuổi trẻ Quảng Ngãi, Khăm Muộn và Chămpasắc trong những năm qua và tin tưởng rằng, chương trình giao lưu giữa thanh niên 3 tỉnh sẽ góp phần giáo dục thế hệ trẻ kế thừa, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Khomvihane xây dựng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang tặng quà cho Đoàn Thanh niên tỉnh ChămPasắc và Khăm Muộn Lào.                                                               ẢNH: PV
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang tặng quà cho Đoàn Thanh niên tỉnh ChămPasắc và Khăm Muộn Lào. ẢNH: PV


Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh đoàn Khăm Muộn Keo U Đon Bút Sinh Khón đã báo cáo một số kết quả đạt được của Chương trình giao lưu hữu nghị giữa các tỉnh Khăm Muộn, Chămpasắc và Quảng Ngãi. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo để Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào có nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực, nhằm vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cũng trong sáng 22.3, tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã diễn ra Chương trình “Tọa đàm hữu nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động thanh niên Việt Nam - Lào” do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức. Buổi tọa đàm thu hút gần 250 sinh viên của Trường Đại học Phạm Văn Đồng và lưu học sinh Lào đang học tập tại Quảng Ngãi tham dự.

Tại buổi tọa đàm, đại diện Tỉnh đoàn Khăm Muộn, Chămpasắc và Quảng Ngãi đã báo cáo khái quát về kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 3 đơn vị và nội dung giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào trong những năm qua. Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Khăm Muộn, Chămpasắc mong muốn lãnh đạo các trường cao đẳng, đại học ở Quảng Ngãi tiếp tục tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh Lào, để các em có kết quả học tập tốt, sau khi ra trường sẽ trở thành công dân có ích, qua đó tạo hình ảnh tốt đẹp về tình hữu nghị Việt Nam - Lào...

Trong những ngày ở Quảng Ngãi, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Khăm Muộn và Chămpasắc sẽ đến thăm, tặng quà cho các em học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; dâng hương nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; thăm Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Khu lưu niệm Bệnh xá Đặng Thùy Trâm và thăm Khu chứng tích Sơn Mỹ...
           

NG.TRIỀU - Đ.DIỆU

 


.