TP.Quảng Ngãi: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

01:12, 13/12/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 11.12, Thành ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị thành ủy (mở rộng) tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã đến dự.

 

Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại hội nghị.                             Ảnh: P.Lý
Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.Lý


Trong năm 2017, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt, vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,52%. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, công tác quốc phòng-an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền đạt được một số kết quả quan trọng. Hoạt động của mặt trận, các đoàn thể có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách không đạt kế hoạch đề ra; còn 12 nhiệm vụ thực hiện chưa hoàn thành.

Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra. Việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh, để xây dựng TP.Quảng Ngãi xứng đáng là trung tâm kinh tế- xã hội của tỉnh phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đội ngũ cán bộ phải có năng lực, bản lĩnh, trí tuệ và quyết đoán, phải đổi mới, sáng tạo và đột phá trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2017 của TP.Quảng Ngãi và yêu cầu trong năm 2018, cũng như trong những năm tiếp theo phải tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là nhiệm vụ nặng nề, nhưng phải quyết tâm thực hiện.

Thành phố phải chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường, thu hút đầu tư; huy động các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng trong năm 2018, với sự đoàn kết và quyết tâm cao, TP.Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có bước đổi mới, phát triển vượt bậc.

P.Lý

 


.