Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Giám sát về công tác cán bộ tại Đài PT-TH tỉnh và Trường Đại học Phạm Văn Đồng

10:08, 31/08/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 30.8, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh và Trường Đại học Phạm Văn Đồng về thực hiện công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức năm 2015-2016.

Đài PT-TH tỉnh được tỉnh giao 105 biên chế, nhưng hiện chỉ thực hiện được 88 biên chế. Về công tác bổ nhiệm cán bộ, từ năm 2015-2016, Đài không bổ nhiệm mới chức danh trưởng, phó phòng; thực hiện bổ nhiệm lại 10 chức danh lãnh đạo phòng.

Lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh đề nghị cấp trên quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên của Đài tham gia các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, các lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, phóng viên chính, biên tập viên chính… để nâng cao trình độ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu công việc.  

Tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, tính đến tháng 12.2016 thực hiện 281/351 biên chế được giao. Hằng năm, trường đều có tuyển dụng giảng viên bằng hình thức xét tuyển, vừa thực hiện chính sách thu hút. Trong 2 năm, trường bổ nhiệm 8 trường hợp.

Ban giám hiệu nhà trường cho rằng, việc tuyển dụng bị kéo dài thời gian do yêu cầu phải xác minh tính pháp lý của bằng tốt nghiệp đối với tất cả thí sinh xét tuyển, do đó, đề xuất chỉ thực hiện việc xác minh tính pháp lý của bằng tốt nghiệp đối với trúng tuyển giảng viên. Việc đào tạo tiến sĩ và thực hiện chính sách thu hút tiến sĩ cần phải có cơ chế, chính sách ưu đãi riêng.


Thanh Thuận
 


.