Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Philippines

08:09, 30/09/2016
.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Philippines về phòng chống ma túy và các loại tội phạm khác như tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng, buôn bán người, phòng chống khủng bố, hợp tác an ninh biển…

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte. Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Chiều 29/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

“Chuyến thăm chính thức Việt Nam của ngài là một dấu ấn quan trọng kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới”, Thủ tướng cho biết và chào mừng Tổng thống Duterte thăm Việt Nam.

Thủ tướng nhất trí với những đánh giá của Tổng thống Duterte tại cuộc gặp giữa hai bên ngay sau lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 28 và 29 tại Lào vào ngày 6/9/2016. Đây là cuộc hội kiến lần đầu tiên giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống Rodrigo Roa Duterte.

Tại cuộc hội kiến hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn hai bên cần tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả, đặc biệt là quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư cũng như hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc ở tất cả các cấp; tăng cường giao lưu nhân dân, đồng thời duy trì các cơ chế hợp tác sẵn có giữa hai nước. Tổ chức tốt những hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2016, đặc biệt là việc tổ chức thành công Ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines và Ngày Văn hóa Philippines tại Việt Nam, giúp tăng cường hiểu biết văn hóa, truyền thống, con người hai nước. Đẩy mạnh hợp tác an ninh, quốc phòng, phối hợp tuần tra chung, cứu trợ cứu nạn; tăng cường phát huy cơ chế Ủy ban hỗn hợp về biển và đại dương cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

“Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Philippines về phòng chống ma túy và các loại tội phạm khác như tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng, buôn bán người, phòng chống khủng bố, hợp tác an ninh biển, đào tạo tìm kiếm, cứu nạn trên biển…”, Thủ tướng nói.

Về quan hệ kinh tế, Thủ tướng cho rằng hai bên cần thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư tương xứng với tiềm năng và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng khẳng định: Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Philippines về nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dịch vụ du lịch và đề nghị Philippines tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam vào các lĩnh vực hạ tầng, thăm dò khai thác dầu khí, khai khoáng, dịch vụ tại Philippines.

Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác thương mại gạo thông qua cơ chế Thỏa thuận thương mại gạo cấp Chính phủ. Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo ổn định, lâu dài cho Philippines.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác như văn hóa-du lịch, giao thông vận tải, nông nghiệp. Hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong việc ứng phó các thách thức có tác động tới hòa bình, ổn định và an ninh khu vực và trong quan hệ với các nước đối tác.
 

 Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Về phần mình, Tổng thống Rodrigo Duterte chân thành cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đón tiếp trọng thị, đồng thời chia sẻ, khi còn trẻ, một trong những mơ ước của ông là đến thăm Việt Nam.

“Khi còn là học sinh, sinh viên, tôi đã đọc nhiều về Việt Nam. Tôi ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Việt Nam giành độc lập, tự do cho Tổ quốc cũng như những thành tựu của Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước”, Tổng thống Rodrigo Duterte bày tỏ. Ông cảm ơn Việt Nam đã hợp tác với Philippines để bảo đảm an ninh lương thực khi nước này gặp khó khăn, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng với Việt Nam trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chiến lược.

Philippines mong ký thêm nhiều thỏa thuận hợp tác thương mại với Việt Nam và hy vọng, quan hệ này sẽ ngày một phát triển, giúp hai nước trở thành những quốc gia mạnh trong khu vực. Philipines cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác, trong đó có phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; sẵn sàng đàm phán để ký Hiệp định dẫn độ tội phạm…

Cho biết về cuộc chiến chống ma túy của Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte bày tỏ mong muốn Việt Nam tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực này, nhất là chia sẻ thông tin về các đường dây vận chuyển ma túy trong khu vực.

Cũng tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển 1982.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Rodrigo Duterte cũng nhất trí sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC và Philippines làm Chủ tịch ASEAN trong năm tới.

“Nếu chúng ta có thể đạt được COC (Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông) hoàn chỉnh trong năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN thì đây sẽ là dấu ấn và bước tiến quan trọng không chỉ của ASEAN mà còn là của Chủ tịch Philippines, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định ở khu vực”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.
 

Theo Đức Tuân/Chinhphu.vn


 


.