Hội nghị trực tuyến triển khai Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

02:08, 30/08/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 30.8, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) Trần Quốc Vượng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. 

 
Tại điểm cầu Quảng Ngãi, dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên; Phó Chủ tịch HĐND Đinh Thị Hồng Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Quyết định số 26 về quy chế làm việc của UBKT T.Ư Khóa XII và Quy định số 30 thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là 2 văn kiện quan trọng và cơ bản đối với hoạt động của ngành kiểm tra và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến ở đầu cầu Quảng Ngãi
Quang cảnh hội nghị trực tuyến ở điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Nội dung của hai văn bản cơ bản chỉnh sửa các nội dung và hướng dẫn về quy chế làm việc của UBKT T.Ư khóa XI. Đồng thời, sửa đổi những nội dung còn thiếu, chưa rõ và những điểm mới mang tính nguyên tắc, thủ tục và cụ thể hóa thêm một số nội dung trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 
Việc nhận thức đúng, đầy đủ và triển khai thực hiện tốt hai văn bản này chính là góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Quốc Vượng đề nghị các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến cấp cơ sở, đảng viên Quyết định 26 và Quy định 30 về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tiếp tục nghiên cứu 2 văn bản này, nếu có những nội dung chưa rõ, đề nghị gởi câu hỏi để UBKT T.Ư nghiên cứu trả lời, đảm bảo việc triển khai thực hiện được hiệu quả.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.