Cựu chiến binh làm theo lời Bác

06:03, 27/03/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ nhận thức đúng đắn, gắn với ý thức gương mẫu và có trách nhiệm, qua 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội CCB và hàng trăm hội viên CCB trong tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa đối với gia đình và xã hội.

TIN LIÊN QUAN

Từ ý thức trách nhiệm

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trong những năm qua, thông qua việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề được các cấp Hội CCB trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, chủ động đổi mới về hình thức, phương pháp tổ chức, nên hầu hết cán bộ, hội viên đều có ý thức trách nhiệm và thái độ học tập nghiêm túc. Qua đó đã nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội. Vừa học tập cho mình, các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân tham gia học tập, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội CCB tỉnh trao học bổng và giấy khen động viên học sinh nghèo học giỏi.
Hội CCB tỉnh trao học bổng và giấy khen động viên học sinh nghèo học giỏi.


Ông Huỳnh Minh Giữ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ, với CCB, việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ- Người sáng lập và giáo dục Quân đội nhân dân Việt Nam. Tấm gương sáng của Bác về cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, có nếp sống giản dị và đức độ phi thường là những di sản quý báu. Do vậy, Thường trực BCH Hội thống nhất xác định chuẩn mực đạo đức của CCB tỉnh làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên cơ sở 8 chữ vàng truyền thống: “Trung thành - Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới”. Qua 4 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là  đội ngũ cán bộ  chủ chốt  luôn thể hiện nói đi đôi với làm; nêu cao ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Đến hành động thiết thực

Từ nhận thức đi đến hành động, trong 4 năm qua, CCB tỉnh đóng góp 33.000 ngày công tham gia cùng nhân dân xây dựng trên 150km đường  giao thông liên xã, liên thôn, bê tông hóa 283km kênh mương thủy lợi nội đồng; xây dựng 14 trường mẫu giáo, 9 trạm y tế xã, 52 điểm sinh hoạt văn hóa thôn. Hội viên CCB cũng đi đầu trong các phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Nhiều cán bộ, hội viên, doanh nhân CCB các cấp Hội đã ủng hộ gần 7 tỷ đồng, hiến hơn 50.000m2 đất, trên 20.000 cây ăn quả và gần 15.000 ngày công tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như: CCB Phạm Văn Hoạt, Chi hội trưởng CCB thôn Làng Mâm, xã Ba Bích (Ba Tơ) hiến 7.000m2 đất để xây dựng nhà mẫu giáo. Hội viên Dương Văn Quảng, ở thôn Đồng Vân, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) ủng hộ 750m2 đất làm nhà văn hóa thôn và cho hai hộ nông dân nghèo 200m2  đất để làm nhà ở. Hội viên Phạm Văn Nho, xã Đức Nhuận (Mộ Đức) ủng hộ 20 triệu đồng và 60m2  đất và vận động nhân dân làm mới 715m đường giao thông.

Ngoài ra, còn có hàng chục CCB tiêu biểu luôn tận tụy, gương mẫu, vận động giúp đỡ hội viên, ngư dân bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhiều hội viên CCB gương mẫu trong sản xuất, làm kinh tế giỏi giúp đỡ bà con cùng làm giàu, được nhân dân tín nhiệm bầu làm người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc. Hội viên các cấp còn quy tập hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang; giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó yên tâm học tập; đóng góp các quỹ ở địa phương; vận động khám bệnh miễn phí cho CCB và dân nghèo, nhận nuôi người bạn tàn tật, trẻ em mồ côi…

Qua những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày của cán bộ, đảng viên, hội viên CCB tỉnh đã khắc họa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và phẩm chất tốt đẹp của CCB.

Bài, ảnh X.THIÊN
 


.