Đức Hòa: Khi ý Đảng hợp lòng dân
(QNg)- "Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng bằng những Nghị quyết chuyên đề gắn với các giải pháp rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Chính điều này đã khơi dậy sức mạnh trong dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao mức sống cho nhân dân, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh". Đó là nhận xét của nhiều người về Đảng bộ xã Đức Hòa (Mộ Đức).
Chưa có năm nào, người dân thôn Phước Chánh, xã Đức Hòa (Mộ Đức) đón Tết trong niềm hân hoan, phấn khởi như Tết Nhâm Thìn 2012. Bởi tết năm nay, 250 hộ dân trong thôn chỉ cần bước ra khỏi ngõ là được đi trên con đường bê tông xi măng phẳng lì, thoáng đãng, chấm dứt cảnh xắn quần, xách dép, lội bùn đi mừng tuổi ông, bà mỗi khi trời mưa, hoặc bụi đất bám đầy người mỗi khi trời nắng. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, một người dân ở thôn Phước Chánh vui mừng nói: "Tết này thấy sạch sẽ khang trang bà con mừng lắm. Vì mọi năm lầy lội, đi lại rất cực khổ. Bà con ở đây nghe làm con đường bê tông ai cũng phấn khởi đóng góp. Làm có mấy tháng là hoàn thành, lại hoàn thành đúng dịp Tết nữa, vui lắm…".
![]() |
| Người dân Mộ Đức làm bê tông kênh mương dẫn nước tưới cho ruộng đồng. Ảnh: Bá Sơn |
"Con đường của ý Đảng lòng dân" là cái tên người dân xã Đức Hòa, đặt cho hơn 1,6 km đường bê tông ở thôn Phước Chánh hoàn thành đúng vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Tổng kinh phí xây dựng con đường này gần 650 triệu đồng (huyện Mộ Đức hỗ trợ 225 triệu, hơn 400 triệu còn lại huy động nhân dân đóng góp), trong đó có nguồn hỗ trợ rất lớn của con em trong thôn đang làm ăn sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở một vùng quê chuyên sống bằng nông nghiệp như thôn Phước Chánh, việc huy động hàng trăm triệu đồng trong dân quả là một kỳ tích. Ông Trần Quang Tấn - Bí thư chi bộ thôn Phước Chánh, xã Đức Hòa cho biết kinh nghiệm huy động sức dân là: Thôn thành lập ban vận động, có cả các hội, đoàn thể, người cao tuổi. Đêm nào cũng đi, ngày nào cũng đi đến từng nhà vận động. Cộng với việc vận động con em đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chính sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nên địa phương đã thực hiện thành công tuyến đường này.
Là một xã thuần nông, Đảng bộ xã Đức Hòa xác định, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển trồng trọt, chăn nuôi là những giải pháp cơ bản để nâng cao đời sống cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Cùng với huy động nguồn lực để xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, Đảng bộ xã Đức Hòa tập trung chỉ đạo địa phương xây dựng những cánh đồng trên 100 triệu/ha, xây dựng vùng lúa chất lượng cao, đưa các giống lúa mới vào sản xuất.
Trong chăn nuôi chú trọng nuôi heo hướng nạc, bò lai, nuôi cá lóc… Chỉ đạo cho các ngành chức năng mở các lớp hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn, tiếp cận khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Chị Phùng Thị Ngọc Tâm, ở thôn Phước Toàn, xã Đức Hòa một trong những hộ khá lên nhờ chăn nuôi heo cho biết: Gia đình tôi nuôi heo khá lâu nhưng 3 năm gần đây nuôi heo hướng nạc. Địa phương tạo điều kiện cho vay vốn, cho đi học lớp thú y, vợ chồng tôi tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi nên nuôi heo đạt hiệu quả. Trung bình mỗi tháng xuất bán từ 1,5 đến 2,5 tấn heo hơi. Riêng dịp tết bán 1,2 tấn với giá cao nên gia đình rất phấn khởi.
Chủ trương sát đúng cộng với sự nỗ lực của từng người dân nên trong năm 2011 vừa qua, trong lúc chỉ tiêu nông nghiệp ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh không hoàn thành thì, xã Đức Hòa hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Riêng sản lượng lương thực tăng 542 tấn so với năm 2010. Tổng đàn gia súc vượt 35% kế hoạch đề ra. Đời sống của người dân được nâng lên, bà con có điều kiện đón Tết vui hơn. Anh Bùi Tấn Son, có 3 hồ nuôi cá lóc, mỗi năm thả nuôi 5 đợt, xuất bán khoảng 7,5 tấn cá. Điều đáng nói là năm vừa qua, giá cá lóc liên tục tăng, nhất là trong dịp Tết (giá bán tại hồ 60.000 đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay) nên gia đình anh Son ăn Tết sung túc hơn, có điều kiện lo cho các con ăn học. Anh Son phấn khởi cho biết: Năm nay nuôi cá hiệu quả, bán được giá cao, dịp xuân này bán được giá nên gia đình ăn Tết vui vẻ.
Vinh dự lớn nhất của xã Đức Hòa, là được huyện Mộ Đức chọn làm điểm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức của địa phương trong năm 2012 này. Đảng bộ xã đã có Nghị quyết chuyên đề về chương trình xây dựng nông thôn mới và chỉ đạo địa phương xây dựng Đề án thực hiện chương trình này giai đoạn 2011-2015. Ông Võ Đức Trung - Bí thư đảng ủy xã Đức Hòa nói: Ban chấp hành Đảng bộ xã xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là triển khai trồng trọt và chăn nuôi. Trong trồng trọt phải xây dựng hoàn chỉnh 2 cánh đồng có giá trị 100 triệu/ha ở hai hợp tác xã. Củng cố ban chỉ đạo sản xuất. Trong chăn nuôi ổn định lại đàn gia cầm, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch, đặc biệt là củng cố lại ban chăn nuôi thú y để thường xuyên theo dõi dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Những ngày đầu xuân về xã Đức Hòa, đi trên những con đường bê tông mới hoàn thành, nhìn cánh đồng lúa trải dài màu xanh mơm mởn, nghe những hoạch định của địa phương, chúng ta càng tin tưởng rằng, khi "ý Đảng hợp lòng dân", xã Đức Hòa sẽ làm nên nhiều kỳ tích mới trong tương lai.
Kiều Hoanh



