,
Cập nhật lúc 20:56, Tuesday, 29/11/2011

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc


(QNĐT)- Trong hai ngày 29 và 30/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc. Đồng chí Bùi Thế Đức - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có trên 300 đại biểu đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo ban Tuyên giáo, Trường Chính trị, Báo, Đài của 34 tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra. 

Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền giai đoạn hiện nay, góp phần cập nhật những thông tin nghiệp vụ liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc. Hội nghị cũng là dịp để trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm, sáng kiến cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền  ở các địa phương, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trong tình hình hiện nay. 
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
  
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về công tác thông tin đối ngoại, công tác tuyên truyền về biển, hải đảo và về quá trình phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Về vấn đề công tác thông tin đối ngoại, trong thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Công tác thông tin đối ngoại đã có những đổi mới quan trọng, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của đất nước, tiếp tục làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ hơn đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đồng thời các hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần tích cực trong việc phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc bịa đặt với dụng ý xấu, đặc biệt là những nội dung liên quan đến vấn đề nhạy cảm như chủ quyền của Việt Nam với biên giới trên bộ, trên biển, vấn đề đấu tranh chống tham nhũng, tự do báo chí, nhân quyền, vấn đề tôn giáo dân tộc…

Công tác tuyên truyền biển đảo tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được những thành tựu quan trọng, làm cho nhận thức của các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển đảo từng bước được nâng cao, ý thức về biển đảo được thể hiện ngày càng rõ trong chính sách phát triển và chương trình hành động của những ngành có liên quan và các địa phương có biển, hải đảo. Đối với biển Đông, lập trường của Việt Nam là rõ ràng kiên định và nhất quán. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Về tuyên truyền kết quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến biên giới trên đất liền của nước ta; tình hình an ninh biên giới trên đất liền từ khi tiến hành công tác phân giới, cắm mốc... 
 
Theo Bộ Ngoại giao, năm 2011, công tác phân giới và cắm mốc biên giới đạt được nhiều kết quả tốt. Cụ thể là, hai nước Việt – Lào đã tiến hành xác định 169 vị trí mốc trên thực địa, xây dựng được 147 vị trí mốc. Như vậy, sau 3 năm thực hiện Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt – Lào, tổng số vị trí mốc đã được xác định là 610 vị trí và xây dựng được trí 455 vị trí mốc. Bộ Ngoại giao cho biết công tác trên thực địa sẽ hoàn thiện năm 2012.

Việt Nam và Campuchia cũng đã có nhiều bước tiến trong công tác phân giới, cắm mốc. Tính đến ngày 15/11/2011, hai bên đã xác định được 231 vị trí/281 cột mốc, xây dựng được 212 vị trí/255 cột mốc và phân giới được khoảng 392 km đường biên giới. Đến năm 2012, công tác phân giới và cắm mốc trên thực địa giữa hai bên cũng sẽ được hoàn thành.
 
Tuyến biên giới Việt Nam- Trung Quốc hai nước đã xác định được một đường biên giới rõ ràng trên đất liền, với một hệ thống mốc biên giới hiện đại, đặt cơ sở vững chắc cho việc xây dựng một đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác giữa hai nước. 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe một số địa phương, đơn vị chia sẻ những kinh nghiệm hay về những vấn đề liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trong thời gian qua. Qua đó góp phần nâng cao nghiệp vụ, nắm bắt, xử lý thông tin, đưa tin, viết bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền miệng. Đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội chính trị, phản động.
 
H.Minh
http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201111/Tap-huan-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-tuyen-truyen-bien-dao-va-phan-gioi-cam-moc-2114124/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới
Các nhà lãnh đạo Nhật Bản đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; cho rằng chuyến thăm đã góp phần quan trọng nâng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản lên tầm cao mới.
,
,
,