,
Cập nhật lúc 09:57, Monday, 16/08/2010
Diện mạo nông thôn, miền núi Sơn Hà sẽ "sáng" hơn
ĐINH VĂN DÉP - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà
(QNg) - Trong giai đoạn 2005 - 2010, kinh tế của huyện Sơn Hà tăng trưởng khá; nhiều chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Cũng trong 5 năm qua, Sơn Hà đã tổ chức thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn hiệu quả, làm cho diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên.
![]() |
| Thị trấn Di Lăng không ngừng được đầu tư, chỉnh trang, mở rộng, để đến năm 2015 trở thành đô thị loại IV, giữ vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa phía Tây của tỉnh. Ảnh: K.D |
* Thực hiện mục tiêu tạo đột phá
Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, với mục tiêu được xác định: Nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, Đảng bộ và chính quyền huyện Sơn Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu nhiệm vụ này. Trong đó phát triển nông nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa bền vững được chọn là bước đột phá. Từ đó, huyện đã chỉ đạo đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi thích ứng với thị trường, có tính cạnh tranh cao; đồng thời ổn định diện tích cây lúa nước trên chân đất chủ động nước tưới; chú trọng thâm canh, tăng năng suất, sản lượng, đảm bảo an ninh lương thực.
Hiện tại toàn huyện có diện tích lúa nước ổn định 2.840ha/vụ, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết 140 ha/vụ; năng suất bình quân 38 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực năm 2009 là 22.860 tấn; bình quân lương thực đạt 329 kg/người/năm. Diện tích cây mì và các cây công nghiệp ngắn ngày khác cũng ổn định và phát triển theo hàng năm. Chăn nuôi ổn định, từng bước phát triển: Tổng đàn gia súc đạt gần 74.000 con.
Kinh tế lâm nghiệp bước đầu chiếm tỷ trọng cao trong ngành nông - lâm - thủy sản. Năm 2010 trồng 1.500 ha rừng; độ che phủ rừng đạt 42%. Hiện nay huyện Sơn Hà đã phê duyệt danh sách hộ có nhu cầu chăm sóc và bảo vệ rừng (với 1.060 hộ), nhận gần 20.000 ha rừng. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển; thương mại - dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.
Đặc biệt hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển, làm cho diện mạo nông thôn miền núi có nhiều đổi mới. Mạng lưới giao thông đường bộ được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Hệ thống thủy lợi tiếp tục được nâng cấp, đầu tư mở mới, phục vụ nước tưới cho cây trồng. Nhờ vậy năng suất cây trồng, đặc biệt là cây lúa nước không ngừng tăng lên, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.
* Tranh thủ tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển
Những năm qua nguồn lực đầu tư của Trung ương và tỉnh cho huyện Sơn Hà được quan tâm hơn. Từ nguồn vốn này huyện đã đầu tư xây dựng hàng chục công trình điện - đường - trường - trạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới nông thôn miền núi trên địa bàn. Trong số 48 công trình thủy lợi (3 hồ chứa nước, 43 đập dâng và 2 trạm bơm) thì một số công trình được đánh giá là trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển như đập dâng Nước Lác - Sơn Kỳ; đập Prinh - Sơn Linh; đập Xô Lô - Sơn Trung...
Bằng nguồn vốn lồng ghép của nhiều chương trình, dự án, huyện đã xây dựng 40 công trình nước sạch phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho hơn 3.500 hộ dân. Hệ thống điện ngày càng được hoàn thiện, với 85% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Thông tin liên lạc cơ bản đáp ứng yêu cầu, với 4.600 điện thoại cố định, đạt 6,2 máy/100 dân và 16.000 thuê bao di động.
Đặc biệt từ năm 2009 đến nay, từ Chương trình 30a về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện Sơn Hà đã được đầu tư trên 57 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng. Huyện đã xây dựng 3.248 nhà ở cho hộ nghèo, với tổng vốn đã giải ngân 61 tỷ/77 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo huyện đã bám sát thực tiễn, đề ra kế hoạch cụ thể, quát triệt thấu đáo đến tận cơ sở, nên các công tác này đạt kết quả rất rõ.
Qua các đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình 30a của tỉnh và Trung ương, huyện đều được đánh giá là địa phương dẫn đầu trong triển khai thực hiện. Quan trọng hơn từ việc thực hiện chương trình này, nhân dân địa phương đã có thêm nguồn lực để vươn lên, ổn định cuộc sống.
*Bức tranh nông thôn, miền núi sẽ sáng đẹp hơn !
Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội thời gian đến, huyện Sơn Hà tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo định hướng nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ; đẩy mạnh tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng trung tâm thị trấn Di Lăng trở thành đô thị loại V. Tập trung khai thác các tiềm năng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa phương, trọng tâm là phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chế biến nông, lâm sản; phát triển và nâng cao chất lượng của ngành thương mại - dịch vụ.
Trong quá trình phát triển, huyện tiếp tục tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư của Trung ương và tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn. Đồng thời, huyện sẽ đầu tư phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ, tiếp tục mở rộng, nâng cấp mạng lưới trường lớp; nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện xã hội hóa giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất cho ngành y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chất lượng dân số...
Đặc biệt huyện tiếp tục tranh thủ nguồn đầu tư và thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; đảm bảo tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số… không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện, làm cho diện mạo nông thôn - miền núi Sơn Hà ngày càng sáng - đẹp, văn minh - hiện đại hơn.
Dẫu phía trước còn nhiều thách thức, nhưng cũng có nhiều thời cơ, thuận lợi và những vận hội mới để Sơn Hà bứt phá đi lên, xây dựng Sơn Hà trở thành huyện khá về kinh tế - xã hội so với các huyện miền núi, làm cho đời sống của nhân dân no ấm, hạnh phúc hơn. Bức tranh ấy đang ngày một hiển hiện rõ nét, bởi sự chung sức đồng lòng và quyết tâm chính trị đã dâng cao trong Đảng bộ, quân và dân một vùng đất vốn có truyền thống cần cù, trung trinh một lòng theo Đảng, theo cách mạng như Sơn Hà./.
*Bức tranh nông thôn, miền núi sẽ sáng đẹp hơn !
Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội thời gian đến, huyện Sơn Hà tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo định hướng nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ; đẩy mạnh tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng trung tâm thị trấn Di Lăng trở thành đô thị loại V. Tập trung khai thác các tiềm năng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa phương, trọng tâm là phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chế biến nông, lâm sản; phát triển và nâng cao chất lượng của ngành thương mại - dịch vụ.
Trong quá trình phát triển, huyện tiếp tục tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư của Trung ương và tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn. Đồng thời, huyện sẽ đầu tư phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ, tiếp tục mở rộng, nâng cấp mạng lưới trường lớp; nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thực hiện xã hội hóa giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất cho ngành y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chất lượng dân số...
Đặc biệt huyện tiếp tục tranh thủ nguồn đầu tư và thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; đảm bảo tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số… không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện, làm cho diện mạo nông thôn - miền núi Sơn Hà ngày càng sáng - đẹp, văn minh - hiện đại hơn.
Dẫu phía trước còn nhiều thách thức, nhưng cũng có nhiều thời cơ, thuận lợi và những vận hội mới để Sơn Hà bứt phá đi lên, xây dựng Sơn Hà trở thành huyện khá về kinh tế - xã hội so với các huyện miền núi, làm cho đời sống của nhân dân no ấm, hạnh phúc hơn. Bức tranh ấy đang ngày một hiển hiện rõ nét, bởi sự chung sức đồng lòng và quyết tâm chính trị đã dâng cao trong Đảng bộ, quân và dân một vùng đất vốn có truyền thống cần cù, trung trinh một lòng theo Đảng, theo cách mạng như Sơn Hà./.
http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201008/Dien-mao-nong-thon-mien-nui-Son-Ha-se-sang-hon-1954973/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
CÁC TIN KHÁC
Văn bản cổ của dòng họ Đặng và mấy điều suy luận(04/05/2009)
Mít-tinh kỷ niệm 34 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam 30-4 và Ngày quốc tế lao động 1-5(29/04/2009)
Thủ tướng chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp(07/05/2009)
Đảng bộ Tịnh Khê - với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"(22/06/2009)
,
,
,
,





