,
Cập nhật lúc 10:10, Monday, 16/08/2010

Đẩy mạnh cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Bùi Thị Lệ Thủy -Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ngãi

(QNg) - Trong suốt chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp Quảng Ngãi đã bền bỉ phấn đấu, rèn luyện theo lời dạy của Bác Hồ: "Phụng công thủ pháp, chí công vô tư" để xây dựng nên một nền Tư pháp nhân dân "công bằng, liêm khiết, trong sạch, gần dân, hiểu dân, học dân" phục vụ nhân dân.

Trước yêu cầu của tình hình mới, ngành Tư pháp tỉnh xác định: Đẩy mạnh cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Ngành tư pháp Quảng Ngãi luôn được đánh giá là đạt nhiều thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Với vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là hoạt động thu hút đầu tư, phát huy thế mạnh địa phương phát triển kinh tế - xã hội, ngành tư pháp đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện bộ máy, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ngành còn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.
 
Thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thuý Hiền (bên trái) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Tư pháp Quảng Ngãi vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008.
Thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thuý Hiền (bên trái) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Tư pháp Quảng Ngãi vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008.

5 năm qua, ngành tư pháp đã phát động 12 phong trào thi đua hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành và chào mừng các ngày lễ lớn. Trong đó có nhiều phong trào thi đua đạt kết quả tốt, như: Thi đua thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; thi đua thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; thi đua thực hiện nếp sống văn minh trong cán bộ, công chức... Mỗi phong trào thi đua đều gắn với những khẩu hiệu, việc làm cụ thể, nhờ đó mà phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, khí thế.

Đặc biệt trong những năm qua, ngành tư pháp đã quyết tâm đẩy mạnh chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong quá trình thực hiện, ngành tư pháp đã xác định thực hiện chiến lược cải cách tư pháp phải bắt đầu từ việc đầu tư tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, làm cho người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Các địa phương cũng tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức; có kế hoạch bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, sở trường, để đạt hiệu quả công tác cao.
 
Nhiều cán bộ tư pháp đã tự trau dồi, học hỏi, điều chỉnh quan niệm, nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ tư pháp cấp xã... Sự phấn đấu vươn lên trong nghiên cứu, học tập, tự trau dồi kiến thức, rèn luyện tu dưỡng đạo đức đã giúp cán bộ vượt qua chính mình trong thực thi nhiệm vụ, điều chỉnh bản thân, nỗ lực vươn lên đổi mới, góp phần thực hiện thành công chiến lược cải cách tư pháp trên địa bàn.

Nhiệm vụ công tác tư pháp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày càng nặng nề. Trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, quan trọng, yêu cầu ngành tư pháp phải vừa chủ động đẩy mạnh hoạt động xây dựng pháp luật và tích cực tham gia cải cách tư pháp. Đây không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội và vinh dự lớn cho ngành tư pháp.

Để thực hiện tốt yêu cầu này, thời gian đến ngành tư pháp sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ cả về số lượng, năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, nhất là đội ngũ cán bộ ở cấp huyện và xã; củng cố tổ chức luật sư, giám định tư pháp; thực hiện cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ hành chính. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn cơ quan thi hành án dân sự đủ số lượng chấp hành viên, cán bộ chấp hành án, để đảm đương tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực vào thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Ngành tư pháp tỉnh tiếp tục phấn đấu lập thành tích xuất sắc, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.
http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201008/Day-manh-cai-cach-tu-phap-dap-ung-yeu-cau-hoi-nhap-va-phat-trien-1954976/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Từ 28/2 xem xét hồ sơ người được giới thiệu ứng cử Quốc hội
 Từ 28/2 đến hết ngày 18/3, Hội đồng bầu cử sẽ xem xét hồ sơ của những người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử. Thời gian công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội được ấn định vào ngày 1/6. 
,
,
,