Triển khai nhiệm vụ năm 2022

08:01, 14/01/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 14/1, Sở LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn.
 
Năm 2021, ngành LĐ-TB&XH đã thẩm định và kịp thời giải quyết chế độ cho hơn 4.300 người có công cách mạng. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho hơn 7.200 lao động, đưa 200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Xem xét giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp cho hơn 4.800 người. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 8.800 lượt lao động. Hỗ trợ cho gần 95 nghìn lượt lao động và chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Thực hiện chi trợ cấp xã hội, bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho gần 85 nghìn người, với kinh phí hơn 391 tỷ đồng. Hỗ trợ hơn 30 nghìn tấn gạo cho hộ gia đình khó khăn. Tỷ lao động qua đào tạo đạt hơn 59,9%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1%, riêng khu vực miền núi giảm 4%.
         
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn trao khen thưởng cho các cá nhân và tập thể.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn trao khen thưởng cho các cá nhân và tập thể.

 

Năm 2022, ngành LĐ-TB&XH tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong quá trình đào tạo, đào tạo lại lao động tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm gắn kết với doanh nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 1-1,5%, riêng các huyện miền núi giảm từ 4-4,5%. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm còn 4%; cơ cấu lao động nông nghiệp còn khoảng 43,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 61,43%...

 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đánh giá cao nỗ lực của ngành LĐ-TB&XH trong việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng ngành đã triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định các chính sách hỗ trợ cho người có công cách mạng, bảo trợ xã hội, lao động và chủ sử dụng lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn lưu ý năm 2022, ngành cần tích cực phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các tồn đọng tại cơ sở liên quan đến chính sách ưu đãi người có công. Trước mắt, ngành LĐ-TB&XH tập trung chăm lo Tết chu đáo cho người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, đảm bảo mọi người được đón Tết đầy đủ, đầm ấm. 
 
Dịp này, Sở LĐ-TB&XH đã khen thưởng cho 13 tập thể và 12 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
 
Tin, ảnh: XUÂN HIẾU
 

.