Đảm bảo ổn định thị trường trước, trong và sau Tết

10:01, 04/01/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 27/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền - Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
[links()]
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trong năm 2021, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện 1.096 vụ, với 1.145 đối tượng vi phạm, tương đương cùng kỳ năm 2020; đã xử lý 1.087 vụ, với 1.130 đối tượng; đang tiếp tục xác minh 9 vụ, với 15 đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tổng số tiền xử lý thu nộp ngân sách hơn 176 tỷ đồng...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho rằng, năm 2022 dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn sẽ diễn biến phức tạp. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tất cả các phương diện, có giải pháp "đánh trúng, đánh đúng đối tượng" chủ mưu, cầm đầu, triệt phá tận gốc các đường dây buôn lậu. Trước mắt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giữ ổn định thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tạo thuận lợi cho nhân dân mua sắm.
 
Tin, ảnh:  THANH NHỊ
 
 
 

.