Nước sông Vệ đang dâng cao

09:09, 10/09/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Do mưa lớn từ thượng nguồn, nên chiều và tối ngày 10/9, nước trên sông Vệ bắt đầu dâng cao, uy hiếp một số phương tiện cơ giới đang phục vụ thi công kè sông Vệ.

[links()]

Tại hiện trường, một số phương tiện, thiết bị thi công công trình kè phía bờ bắc sông Vệ, thuộc địa bàn xã Nghĩa Hiệp và thị trấn sông Vệ (Tư Nghĩa) bị nước từ thượng nguồn đổ về uy hiếp, phải khẩn cấp di dời vào bờ. 

Do mưa lớn từ đầu nguồn, nước xuống nhanh, một số phương tiện trên sông Vệ chưa kịp đưa vào bờ.
Do mưa lớn từ đầu nguồn, nước xuống nhanh, một số phương tiện trên sông Vệ chưa kịp đưa vào bờ.

Tại mỏ cát của Công ty CP Đại Nguyên, nhiều máy đào, máy xúc bị nước dâng lên gây ngập, buộc lực lượng công nhân phải dùng phương tiện trên bờ ứng cứu để di chuyển và đưa công nhân vào bờ an toàn.

Lực lượng công nhân đang tìm cách đưa phương tiện vào bờ ban toàn.
Lực lượng công nhân đang tìm cách đưa phương tiện vào bờ ban toàn.

Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết: "Dự lường ảnh hưởng của bão Conson, trên địa bàn huyện có thể gây mưa lớn khiến mực nước trên sông Vệ dâng lên, trong chiều 10/9, UBND huyện đã thông báo đến toàn thể người dân dọc sông Vệ phải chủ động ứng phó, tuyệt đối không được đánh cá, vớt củi trên sông. Các DN đang thi công kè dọc theo bờ sông Vệ, khai thác cát tại đây phải di dời phương tiện, công nhân đến nơi an toàn ngay trong đêm nay".

Đến 21h ngày 10/9, toàn bộ công nhân và phương tiện cơ giới đã được đưa vào bờ an toàn.
Đến 21h ngày 10/9, toàn bộ công nhân và phương tiện cơ giới đã được đưa vào bờ an toàn.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, đến 21h ngày 10/9, toàn bộ phương tiện và công nhân của các đơn vị thi công trên sông Vệ đã được di chuyển vào bờ an toàn.

Tin,ảnh: THANH NHỊ

 

.