Khảo sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Minh Long và Nghĩa Hành

10:08, 29/08/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Tối 28/8, đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Minh Long và Nghĩa Hành. 

[links()]

Tại huyện Minh Long, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại khu cách ly tập trung của huyện, một số địa điểm ở khu vực trung tâm huyện và xã Thanh An.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức khảo sát công tác phòng, chống dịch ở huyện Minh Long (ảnh BS)
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức khảo sát công tác phòng, chống dịch ở huyện Minh Long.

 

Báo cáo nhanh với đoàn khảo sát, Chủ tịch UBND huyện Minh Long Đinh Văn Điết cho biết, từ 27/4 - 28/8/2021, trên địa bàn huyện tổ chức cách ly tập trung cho 166 trường hợp và không phát sinh F0. Hiện đã hoàn thành việc tổ chức cách ly tập trung cho 158 trường hợp. Huyện đã  47 Tổ Covid-19 cộng đồngvới 282 thành viên. Thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, theo dõi, giám sát... qua đó giúp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn…

 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức đề nghị UBND huyện Minh Long tiếp tục  tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các quy định của UBND tỉnh về phòng, chống dịch. Huyện cần dự lường mọi tình huống để đối phó với dịch, cần đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch lên hàng đầu, không được lơ là, chủ quan.
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghĩa Hành.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghĩa Hành.

 

Còn tại huyện Nghĩa Hành, đoàn khảo sát của HĐND tỉnh đánh giá cao việc chấp hành quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Huyện đã tổ chức tốt việc cách ly tập trung đối với 1.300 công dân tại 16 khu cách ly tập trung ở 12 xã. Tất cả các trường hợp cách ly đều âm tính. Khi phát hiện các trường hợp là F1 liên quan đến ca F0 ở Công ty Hoya Lens Việt Nam-Chi nhánh Quảng Ngãi, huyện đã khẩn trương truy vết, đưa đi cách ly cách ly tập trung. 

 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức đề nghị UBND huyện Minh Long và UBND huyện Nghĩa Hành tiếp tục  tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các quy định của UBND tỉnh về phòng, chống dịch. Các địa phương cần dự lường các  tình huống để đối phó với dịch, cần đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch lên hàng đầu, không được lơ là, chủ quan. Tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch ở các khu cách ly tập trung; hỗ trợ các gia đình F1 đi cách ly tập trung thu hoạch nông sản, chăm sóc gia súc, gia cầm. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế… để phòng, chống dịch. Quan tâm hỗ trợ, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch. 
 
                                                                                                                         Tin, ảnh: BÁ SƠN
 

.