Có tổng cộng 13 ca Covid-19 liên quan tiệm áo cưới Trường Sơn

06:08, 11/08/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 11/8, Sở Y tế thông tin, tiếp tục ghi nhận thêm 1 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Đây là trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại tiệm áo cưới Trường Sơn, ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn), nâng tổng số ca tại đây lên 13 trường hợp.
[links()]
Ca Covid-19 cộng đồng vừa được phát hiện là nữ, quê ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, lấy chồng về ở tại phường Phổ Văn, TX.Đức Phổ. Ngày 29/7, người này cùng chồng đến tiệm áo cưới Trường Sơn để thuê dịch vụ chụp hình cưới.
 
Đến ngày 10/8, khi có thông tin về các ca Covid-19 liên quan đến tiệm áo cưới trên, người này đã đi khai báo y tế và được xác định là F1 nên được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả Realtime-PCR trong ngày 11/8 khẳng định, người này đã dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực phong tỏa liên quan đến chùm ca bệnh ở tiệm áo cưới Trường Sơn
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực phong tỏa liên quan đến chùm ca bệnh ở tiệm áo cưới Trường Sơn
 
Như vậy, đến nay ngành y tế Quảng Ngãi đã xác định được 13 ca Covid-19 cộng đồng liên quan đến chùm ca bệnh tiệm áo cưới Trường Sơn. Trong đó, 9 ca ở huyện Bình Sơn, 1 ca ở TP.Quảng Ngãi, 2 ca ở huyện Mộ Đức và 1 ca ở TX.Đức Phổ.
 
Tính từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 399 ca Covid-19. Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 5.049 người, cách ly tại nhà 2.035 người.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.