Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thăm, tặng quà Tết tại khu cách ly tập trung

08:02, 08/02/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 8.2, UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc khu cách ly tập trung của tỉnh tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.
[links()]
Hiện cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đang tổ chức cách ly cho 64 trường hợp đi về từ vùng dịch Covid-19 ở các địa phương trong nước. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly trong hoạt động tổ chức tiếp nhận cách ly công dân, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.
 
Nhân dịp xuân Tân Sửu sắp tới, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, y, bác sĩ tại khu cách ly tập trung thuộc cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Trung tâm tiếp tục quản lý, vận hành tốt khu cách ly, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp đến cách ly theo quy định trong dịp Tết Nguyên đán.
 
Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà Tết tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn
Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà Tết tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn
 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng lưu ý quy trình cách ly phải được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly tập trung. Đảm bảo các điều kiện tốt nhất, chăm lo đời sống cho các công dân ở khu cách ly trong những ngày Tết cổ truyền.
 
Ngoài ra, khu cách ly tập trung cần tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất, phòng trường hợp số người thuộc diện cách ly tập trung có thể tăng thêm hoặc xuất hiện ca dương tính trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan cũng đã gửi tặng những phần quà Tết ý nghĩa cho cán bộ, nhân viên y tế và các công dân đang thực hiện cách ly tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.
 
Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đã đi kiểm tra thực tế tại chốt kiểm tra y tế trên Quốc lộ 1 đoạn qua Dốc Sỏi (Bình Sơn). Tại đây, lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, y tế, dân quân địa phương chia thành 3 ca trực 24/24 giờ. Mỗi ca trực gồm 6 cán bộ, nhân viên. Chốt kiểm tra y tế có nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện đi từ các tỉnh phía bắc vào Quảng Ngãi.
Tặng quà, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế trên Quốc lộ 1 đoạn qua Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn
Tặng quà, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế trên Quốc lộ 1 đoạn qua Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn
 
Sau kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và chia sẻ khó khăn của lực lượng tham gia trực tại chốt kiểm soát y tế. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp và khó lường, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán đang cận kề, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng cán bộ, chiến sĩ tại chốt phải tập trung cảnh giác cao độ, luôn trong tư thế sẵn sàng, giữ gìn tuyến đầu chống dịch thật vững chắc. Qua đó, đảm bảo ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào tỉnh, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.