Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra

07:01, 13/01/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 12.1, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra. 
 
[links()]
 
Năm 2020, toàn ngành đã triển khai được hơn 6.199 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỷ đồng, 6.366 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 23.843 tỷ đồng và 830 ha đất.
 
Cùng với đó, kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.123 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 7.164 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý  97 vụ, 99 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực...
 
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, xây dựng thể chế và xây dựng ngành có nhiều chuyển biến, mang lại hiệu quả tích cực.
 
Đối với tỉnh Quảng Ngãi, ngành đã thực hiện 702 cuộc thanh tra, kiểm tra tại hơn 2.046 đơn vị, phát hiện 777 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng và gần 30.000m2 đất cùng nhiều sai phạm khác.
 
Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 6,6 tỷ đồng và hơn 37.000m2 đất, xử lý khác 10,3 tỷ đồng và hơn 92.000m2 đất; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện 2 cơ chế, chính sách; chuyển cơ quan điều tra, xem xét một vụ việc có dấu hiệu tội phạm.
 
Toàn ngành Thanh tra ở Quảng Ngãu cũng đã ban hành 621 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4,6 tỷ đồng cùng nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh. Tiếp tục xử lý trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp...
 
Các đồng chí lãnh đạo ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tham gia hội nghị trực tuyến.
Các đồng chí lãnh đạo ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tham gia hội nghị trực tuyến.
 
Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành thanh tra trong thời gian đến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả toàn diện đạt được của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra trên các lĩnh vực công tác. Đồng thời đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ và toàn diện hơn.
 
Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng kế hoạch thanh tra sát đúng, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ tại địa phương. Trong đó có việc  triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2021 theo hướng bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo, chú ý đến việc thanh tra đột xuất. 
 
Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, không để phát sinh “điểm nóng”, gây bức xúc trong nhân dân. 
 
Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai Luật Phòng chống tham nhũng nhất là những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng chống tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước. Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,...
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng các đồng chí ở Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra sẽ phấn đấu hơn nữa, đoàn kết quyết tâm, nâng cao chất lượng công tác thanh tra để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng, giao phó.  
 
Tin, ảnh: Gia Nghi
 

.