Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

01:09, 18/09/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 18.9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối  trong 9 tháng đầu năm 2020.
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 140 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 56 đảng bộ và 84 chi bộ cơ sở, với 6.618 đảng viên. Đảng bộ Khối đã tiến hành Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Bầu ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
 
Trong 9 đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng các doanh nghiệp trong Khối đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho 15.000 lao động. Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng luôn được quan tâm. Kiện toàn tác tổ chức cơ sở Đảng sau khi thực hiện hợp nhất theo chủ trương của Tỉnh ủy.
 
Theo đó, đã tiến hành giải thể 9 chi, đảng bộ cơ sở, thành lập 3 chi, đảng bộ cơ sở. Sau khi hợp nhất, đã thành lập và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình.
 
Trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp 115 quần chúng ưu tú vào Đảng. Tại buổi làm việc, Đảng bộ Khối đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm việc bố trí, sắp xếp, tinh giản biên chế đối với Cơ quan Đảng ủy Khối. Quan tâm đến công tác cán bộ của Đảng ủy Khối. Cho chủ trương xây dựng trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy biểu dương và chúc mừng Đảng bộ Khối đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị của Đảng ủy Khối để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung nghiên cứu, chỉ đạo công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tại các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
 
Sau Đại hội, Đảng ủy Khối cần sớm kiện toàn Ban Chấp hành, đảm bảo sự kế thừa và các quy định về độ tuổi, giới tính. Ngoài ra, Đảng ủy Khối và Ban Tổ chức Tỉnh ủy quan tâm bố trí nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí sau khi hợp nhất các tổ chức cơ sở Đảng, tiếp tục thực hiện hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ…
 
Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 9 tháng đầu năm bị giảm sút. Doanh thu 9 tháng là 5.100 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng là 810 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 491 tỷ đồng.
 
Thời gian qua, việc làm, đời sống của người lao động ổn định. Thu nhập của người lao động bình quân trong 9 tháng năm 2020 là 11,25 triệu đồng. Bên cạnh việc tập trung sản xuất kinh doanh, Công ty cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng. Hiện công ty có 2 đảng bộ cơ sở và 639 đảng viên. Trong đó, Đảng bộ Công ty có 38 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ cơ sở Nhà máy đường An Khê có 5 chi bộ trực thuộc với 81 đảng viên.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy Công ty CP Đường Quảng Ngãi
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy Công ty CP Đường Quảng Ngãi
 
Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy yêu cầu Công ty tiếp tục quan tâm chăm lo công tác Đảng, phát triển đảng viên mới. Tích cực nghiên cứu đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.
 
Đồng chí Đặng Ngọc Huy hoan nghênh chủ trương của Công ty về việc giữ số lượng người lao động, không sa thải ai và đảm bảo tốt các chế độ chính sách. Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đang bàn để thống nhất phương án hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động ở các địa phương khác song song với việc đầu tư tại Quảng Ngãi. Đồng thời, tiếp tục mở rộng thị trường trong nước lẫn ở nước ngoài.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.