Đồng hương Quảng Ngãi cùng đồng lòng hướng về quê hương

02:03, 04/03/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là mong muốn của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ trong chuyến thăm và gặp mặt đồng hương Quảng Ngãi đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh vào các ngày 2 và 3.3. Đi cùng với đoàn có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Cao Phúc; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng.

TIN LIÊN QUAN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ trao quà cho đại diện Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh.                          Ảnh: LÊ ĐỨC
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ trao quà cho đại diện Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: LÊ ĐỨC


Theo báo cáo của Hội đồng hương Quảng Ngãi tại hai tỉnh, thành nói trên, hiện nay người Quảng Ngãi đang sinh sống, làm việc và học tập có hàng trăm nghìn người. Trong đó, nhiều người làm ăn kinh doanh phát đạt đã tổ chức nhiều chương trình từ thiện, xây dựng nhà tình thương, trao quà cho học sinh nghèo và đầu tư về tỉnh, góp phần xây dựng quê hương.

Ngoài ra, Hội đồng hương hai địa phương còn hỗ trợ cho người dân Quảng Ngãi về ý tưởng, vốn làm ăn và tạo nên tình đoàn kết, gắn bó ngày càng bền chặt. Trong hơn 5 năm qua, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại hai địa phương đã vận động, quyên góp số tiền mặt lên đến hơn 50 tỷ đồng để giúp đỡ người dân nghèo tại Quảng Ngãi; xây dựng hàng chục căn nhà tình thương, trao hàng trăm suất học bổng khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó.

Tại các buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã thông báo đến bà con đồng hương tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018; định hướng lớn trong năm 2019. Đồng thời, bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi thấy đời sống của bà con đồng hương tại hai địa phương ngày một nâng cao; Hội đồng hương có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Viết Chữ mong muốn bà con đồng hương Quảng Ngãi tại Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và tiếp tục hướng về quê hương, để góp phần xây dựng Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp.


 LÊ ĐỨC


.