Quảng Ngãi: Tiếp tục có mưa đến ngày 17/12

09:12, 14/12/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Theo dự báo của Đài KTTV Quảng Ngãi: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông, nên khu vực Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ tối ngày 14/12 đến tối ngày 15/12/2018 phổ biến 50 - 90 mm, có nơi trên 100 mm.

Từ chiều ngày 13/12 đến tối ngày 14/12/2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm, riêng Ba Tơ cao hơn với 120 mm. Một số nơi như Sơn Tây, Sơn Hà, Dung Quất từ 25-30mm.

Cảnh báo: do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh được tăng cường bổ sung liên tục, kết hợp với đới gió đông, nên tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng từ 16 giờ ngày 15/12 đến 7 giờ ngày 17/12 phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 100mm.
 
Từ 19h ngày 14 đến 19h ngày 16/12 lũ trên các sông từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Ngãi có khả năng lên trở lại. Đỉnh lũ trên các sông Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi phổ biến ở mức BĐ1- BĐ2, các sông nhỏ như sông Vệ, sông Trà Câu ở mức BĐ2- BĐ3, trên BĐ3; các sông thuộc tỉnh Quảng Nam dao động ở dưới mức BĐ1.
 
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị khu vực từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Ngãi.
 
Hiện nay (14/12), trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Tại Lý Sơn ngày hôm nay có gió cấp 5, cấp 6 giật cấp 7
 
Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu dần nên sáng 15/12 trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; Sóng biển cao từ 2-4m; Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, từ chiều mai gió giảm dần; Sóng biển cao từ 3-5m; Biển động mạnh.
 
PV
 

.