Lọc hóa dầu Bình Sơn có Tổng giám đốc mới

08:12, 18/12/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 18.12, tại trụ sở Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty BSR.
 
Theo đó, ngày 18.12.2018, Hội đồng quản trị BSR đã ban hành Quyết định số 2526/QĐ-BSR về việc bổ nhiệm ông Bùi Minh Tiến giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thay thế ông Trần Ngọc Nguyên nhận nhiệm vụ mới theo sự luân chuyển cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 18.12.2018.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng chúc mừng Tân Tổng giám đốc BSR Bùi Minh Tiến, đồng thời tin tưởng rằng với kinh nghiệm quản lý ở nhiều đơn vị, với trình độ, uy tín và bản lĩnh của mình, Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến trên cương vị lãnh đạo mới sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa và đưa BSR trở thành một Công ty phát triển bền vững, xứng đáng là đơn vị hàng đầu trong ngành dầu khí. 

 

Tổng Giám đốc Trần Ngọc Nguyên và tân Tổng Giám đốc Bùi Minh Tiến  ký bàn giao công tác.
Ông Trần Ngọc Nguyên và tân Tổng Giám đốc Bùi Minh Tiến (trái) ký bàn giao công tác
 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến cảm ơn lãnh đạo PVN và BSR đã tín nhiệm, giới thiệu và bổ nhiệm mình vào vị trí Tổng Giám đốc BSR, đồng thời hứa quyết tâm cùng tập thể Ban lãnh đạo và người lao động BSR đề ra những giải pháp cụ thể và triển khai thực thi các giải pháp đó một cách quyết liệt và hiệu quả, nhằm đạt được các mục tiêu đề ra như đã cam kết với các cổ đông, đồng thời nỗ lực xây dựng BSR thành tập thể đoàn kết vì một mục tiêu chung.
 
Theo sự phân công của Tập đoàn, ông Trần Ngọc Nguyên sẽ được điều động và giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVCFC.
 
 
Ông Bùi Minh Tiến, sinh năm 1969. Quê quán: Thái Bình. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế ngành Quản lý Công nghiệp, Cử nhân Khoa học ngành Vật lý.
 
Ông Bùi Minh Tiến đã có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh, công tác, quản trị tại các đơn vị chủ chốt trong ngành Dầu khí và giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau).
 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.