Sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

02:11, 29/11/2018
.

(Baoquangngai.vn) - Sáng 29.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh dự hội nghị. 
 
Qua 3 năm thực hiện, cuộc vận động đã trở thành phong trào thi đua của toàn dân, đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 
 
Mặt trận các cấp đã tập trung thực hiện tiêu chí, phong trào góp phần cùng cả hệ thống chính trị làm giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm còn hơn 11%.
 
Toàn tỉnh đã đóng góp trên 95.300 ngày công và 370 tỷ đồng để xây dựng giao thông nông thôn, sửa chữa kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bắt điện thắp sáng đường quê. Có hơn 10.000 hộ nghèo được giúp đỡ.
 
Đến cuối năm 2017, có gần 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 81,6% tổ dân phố, thôn được công nhận văn hóa; 81,4% khu dân cư tiêu biểu; gần 92% cơ quan, đơn vị văn hoá. 
 
Các mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường” gắn với việc thành lập và ra mắt tổ tự quản; xây dựng mô hình “khu dân cư hộ gia đình có hố xử lý rác thải”; các mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả.
 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể.
 
Ngoài ra, mặt trận các cấp đã tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ và phối hợp hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
 
Sau 15 năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được tổ chức rộng rãi, thực sự khơi dậy được tình làng nghĩa xóm, động viên nhân dân đoàn kết, thi đua thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, đồng thời chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế. 
 
Đồng chí đề nghị thời gian tới, mặt trận các cấp phát huy hơn nữa vai trò của mình; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, thực hiện gắn kết các nội dung, các phong trào có hiệu quả hơn. 
 
Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc một cách thiết thực, ý nghĩa, động viên nhân dân đoàn kết thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
 
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể, 10 cá nhân. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 
 

.