Bão Yutu di chuyển nhanh, hướng vào Biển Đông

10:10, 29/10/2018
.

 


(Baoquangngai.vn)- Hồi 7 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-185km/giờ), giật cấp 17.
 
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15.

 

Vị trí và hướng di chuyển của bão Yutu. (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của bão Yutu. (Ảnh: NCHMF).

 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

 
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai trên khu vực Đông Bắc Biển Đông: cấp 3.
 
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công điện đề nghị Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:
 
Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động hên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng ảnh hưởng của bão.
 
Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các thuyền trưởng, chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
 
Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh./.
 
PV
 

 


.