Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

08:06, 29/06/2018
.

(Baoquangngai.vn) – Ngày 29.6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức “Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng” trên toàn quốc. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

 

TIN LIÊN QUAN

 
Tại điểm cầu Quảng Ngãi có Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận và các hội đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố, 
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: nội dung của 3 nghị quyết là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn hệ trọng vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu sắc trực tiếp đến đời sống tâm tư của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 
 
Để việc nghiên cứu quán triệt các nghị quyết lần này đạt hiệu quả, các đại biểu tham dự hội nghị danh thời gian nghiên cứu sâu nội dung nghị quyết và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7 để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của từng nghị quyết. 
 
Đại biểu dự hội nghị được nghe Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính quán triệt nội dung Nghị quyết 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 
 
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung quán triệt nội dung Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân quán triệt nội dung Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
 
Để khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai học tập các nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo đúng chất lượng, đúng tiến độ.
 
Xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện và bố trí thời gian hợp lý để thảo luận, xác định những giải pháp cụ thể, có lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, phân công trách nhiệm rõ ràng, quyết tâm hành động, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống.
 
Việc triển khai Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với các Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 
 
Các cấp ủy đảng tiếp tục tuyên truyền về kinh nghiệm hay, cách làm mới, đồng thời kiểm tra, nhắc nhở những cá nhân, đơn vị thực hiện không hiệu quả. Các cơ quan báo chí phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết gắn với đấu tranh bảo vệ nền tảng, tư tưởng của đảng, phê phán các quan điểm luận điệu sai trái của thế lực thù địch.
 
 
 
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 
 

.