Vụ học sinh ngộ độc do nghi uống trà sữa: Cơ sở bán trà sữa chưa có giấy phép

02:05, 21/05/2018
.

(Baoquangngai.vnm)- Chiều 21.5, Đội Cảnh sát môi trường, Công an TP. Quảng Ngãi cho biết, cơ sở bán trà sữa cho các em học sinh Trường Tiểu học Trần Phú, TP. Quảng Ngãi chưa có giấy phép an toàn thực phẩm về chế biến trà sữa.
Như tin đã phản ánh, sáng cùng ngày, có hơn 40 em học sinh Trường Tiểu học Trần Phú, TP Quảng Ngãi bị ngộ độc thực phẩm, trong đó, có 19 trường hợp có triệu chứng nặng như: nôn ói, sốt nhẹ và đau bụng được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi. Theo ghi nhận tại bệnh viện, đến khoảng 12h trưa cùng ngày, chỉ còn 5 em đang được các bác sỹ theo dõi, số còn lại đã dần hồi phục. Cơ quan chức năng đang điều tra triệu chứng ngộ độc thực phẩm này. 
 
Trước đó, các em học sinh này đã mua trà sữa tại cơ sở trà sữa Uyên Chip Chip do bà Nguyễn Thị Thảo Uyên làm chủ, tại số 33, Ngô Quyền, TP. Quảng Ngãi để uống. 
 
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy phép kinh doanh của cơ sở Trà sữa Uyên
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy phép kinh doanh của cơ sở trà sữa 
 
Sau khi xảy ra sự việc, các đơn vị chức năng gồm: Chi cục An toàn thực phẩm Quảng Ngãi, Công an TP. Quảng Ngãi và một số đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu trà sữa xét nghiệm tại sơ sở Uyên Chip Chip. 
 
Ngoài ra, tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện, tạm giữ nhiều nguyên liệu dùng để làm trà sữa để tiến hành điều tra. Thông tin ban đầu, liên quan đến giấy phép an toàn thực phẩm về chế biến trà sữa, chủ cơ sở chưa có. 
 
Cơ quan chức năng lấy mẫu Trà sữa để xét nghiệm
Cơ quan chức năng lấy mẫu trà sữa để xét nghiệm
 
Ông Nguyễn Quốc Oai - Chi Cục Trưởng Chi cục An toàn thực phẩm Quảng Ngãi cho biết: ‘Chúng  tôi đã có kế hoạch liên ngành để tiến hành kiểm tra các cơ sở trà sữa trên địa bàn, tuy nhiên chưa kịp kiểm tra đã xảy ra ngộ độc. Hiện nay, Quảng Ngãi đang vào mùa nắng nóng, đề nghị các bậc phụ huynh cần quản lý con em mình chặt chẽ hơn trong việc dùng các loại đồ ăn nhanh, dễ gây ngộ độc’. 
 
 
V.N- H.P
 

.