Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: Tiếp tục đổi mới công tác khuyến học

01:05, 21/05/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 18.5, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (18.5.1998 – 18.5.2018). Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, GS.TS Phạm Tất Dong.

 

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, GS.TS Phạm Tất Dong trao cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các đơn vị.            Ảnh: Mai Hạ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, GS.TS Phạm Tất Dong trao cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các đơn vị. Ảnh: Mai Hạ


Trong 20 năm hoạt động, Hội Khuyến học tỉnh đã xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 2.800 hội, chi hội, ban khuyến học, với hơn 211 nghìn hội viên; 158 trung tâm học tập cộng đồng. Các cấp hội đã vận động được hơn 120 tỷ đồng, cấp hơn 720 nghìn suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, học giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu các cấp hội tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát triển cả về số lượng và chất lượng hội, hội viên; không ngừng đổi mới hoạt động, để thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Nhiệm vụ của các cấp hội không chỉ dừng lại ở việc vận động mà cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học.

GS.TS Phạm Tất Dong đề nghị Hội Khuyến học tỉnh tích cực xây dựng chiến lược xã hội học tập, với mục tiêu ưu tiêu xây dựng mô hình học tập trong tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 87 kỷ niệm chương, 23 bằng khen, 3 cờ thi đua cho các đơn vị, tập thể, cá nhân đạt thành tích và có nhiều cống hiến cho công tác khuyến học; UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở TP.Quảng Ngãi (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).


M.HẠ


 


.