Lễ tưởng niệm 50 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát

02:03, 16/03/2018
.
 
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; cùng đông đảo các đoàn khách quốc tế, cựu chiến binh Mỹ về tham dự. 
 
Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự lễ tưởng niệm có sự tham gia của nhiều kênh truyền hình, hãng thông tấn trong nước và quốc tế.
 
Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung ương, Bộ, ngành, địa phương cùng đại diện các cựu binh Mỹ - những người chứng kiến vụ thảm sát, cán bộ và nhân dân xã Tịnh Khê đã dành một phút tưởng niệm và thành kính dâng hoa tưởng niệm những nạn nhân vụ thảm sát.

 

Lãnh đạo Trung ương, bộ, ngành
Tham dự lễ tưởng niệm có lãnh đạo Trung ương, bộ, ngành Bộ, ngành, địa phương, cán bộ, nhân dân địa phương... 
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, nhấn mạnh: Đúng ngày này, cách đây 50 năm về trước, ngày 16.3.1968, chỉ trong một buổi sáng, 504 đồng bào Sơn Mỹ, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em đã vĩnh viễn lìa giã cõi đời một cách bi thương, thảm khốc. Từ ấy, Sơn Mỹ trở thành nỗi đau khôn nguôi của toàn thể nhân dân Việt Nam và những người có lương tri trên trái đất.
 
Sơn Mỹ không phải là vụ việc duy nhất, nhưng là một vụ việc điển hình cho những tội ác dã man mà các thế lực hiếu chiến đã gây ra cho nhân dân Quảng Ngãi, nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, tiêu biểu cho nỗi đau thương tột cùng mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu. Nhìn trên bình diện rộng lớn hơn, thì ngay từ thời ấy, báo chí quốc tế đã ví Sơn Mỹ với Auradour, Guernica, Hiroshima, những vụ thảm sát kinh hoàng trên thế giới.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng trao Quyết định thành lập Quỹ hòa bình Mỹ Lai
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng trao Quyết định thành lập Quỹ hòa bình Mỹ Lai
 
Người dân Sơn Mỹ đã vượt qua nỗi đau để mở vòng tay bao dung tha thứ, đã chân tình đón tiếp những cựu binh Mỹ tìm về nơi đây như một chốn hành hương, để họ đối diện với sự thật, họ đối diện với chính mình và tìm thấy sự thanh tẩy tâm hồn ở một miền đất đang hồi sinh. 
 
Nhân dịp này,  Ban tổ chức đã công bố và trao Quyết định thành lập Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai.
 
Những hình ảnh tại lễ tưởng niệm được phóng viên Báo Quảng Ngãi điện tử ghi lại: 
 
Tiết mục văn nghệ để tưởng nhớ đến các nạn nhân cũng như thông điệp khát vọng hòa bình do các em  học sinh trường
Tiết mục văn nghệ để tưởng nhớ đến các nạn nhân cũng như thông điệp khát vọng hòa bình do các em học sinh trường Tiểu học xã Tịnh Khê biểu diễn.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân dâng hoa tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân dâng hoa tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình dâng hoa tưởng niệm các nạn nhân.
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tưởng niệm các nạn nhân.

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa tưởng niệm 504 nạn nhân trong vụ thảm sát
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa tưởng niệm 504 nạn nhân trong vụ thảm sát.

 

Các đoàn khách quốc tế dâng hoa tưởng niệm
Các đoàn khách quốc tế dâng hoa tưởng niệm các nạn nhân.

 

 

504 bông hoa hồng
 Cựu binh Mỹ Billy Kelly với 504 bông hoa hồng.

 

thân nhân 504 nạn nhân vụ thảm sát và người dân Sơn Mỹ dâng hoa tưởng nhớ các nạn nhân
Thân nhân 504 nạn nhân vụ thảm sát và người dân Sơn Mỹ dâng hoa tưởng niệm các nạn nhân.

 

Trong ngày 16.3, đã có hàng ngàn người đến khu chứng tích Sơn Mỹ để tưởng nhớ 504 nạn nhân torng vụ thảm sát
Trong ngày 16.3, đã có hàng ngàn người đến khu chứng tích Sơn Mỹ để tham quan, tưởng nhớ 504 nạn nhân trong vụ thảm sát.

 

người dân tham quan khu trưng bày hiện vật tại khu chứng tích Sơn Mỹ
Người dân tham quan khu trưng bày hiện vật tại khu chứng tích Sơn Mỹ

 

Thực hiện: M.Toàn


.