Hội nghị trực tuyến ngành tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2018

02:01, 08/01/2018
.

(Baoquangngai.vn) - Sáng 8.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ và các Sở, ngành liên quan.

TIN LIÊN QUAN

 
Đến hết 31.12.2017, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.283.000 tỷ đồng, vượt 71.000 tỷ đồng so dự toán, tăng gần 44.000 tỷ đồng so báo cáo Quốc hội đạt mức động viên gần 26% so GDP. Số vượt thu là của ngân sách địa phương, chủ yếu là vượt thu tiền sử dụng đất.
 
Về chi ngân sách nhà nước, đạt gần 76% dự toán; vốn trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 23,5%. Bội chi trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định với mức thực tế là 3,48%, số tuyệt đối là 174.000 tỷ đồng.
 
Đến tháng 11.2017, cơ quan thuế đã thực hiện gần 40.000 tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2016. Cơ quan Hải quan cũng đã xử lý và thu hồi 590 tỷ đồng nợ thuế phát sinh từ năm 2016 trở về trước.
 
Năm 2018, dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.319.000 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách nhà nước 1.523 tỷ đồng. Ngoài ra, chi trả nợ gốc của ngân sách nhà nước khoảng 159 nghìn tỷ đồng. 
 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi.
 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018, trong công tác xây dựng thể chế, Bộ Tài chính đã  xây dựng và ban hành đồng bộ, đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước. Đồng thời trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Quản lý nợ công.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những thành tích của ngành tài chính đã đạt được. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, trách nhiệm của ngành rất nặng nề, còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế cần khắc phục thời gian tới.
 
Thủ tướng yêu cầu ngành chủ động khắc phục khiếm khuyết; liêm chính, minh bạch, chống tham nhũng, chống lãng phí, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Tập trung thảo luận để sửa đổi pháp luật về thuế, bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế; điều chỉnh thuế suất theo lộ trình phù hợp; hoàn thiện các luật thuế bổ sung, sửa đổi lần này phải theo kịp, tương thích với quy định quốc tế.
 
Bộ Tài chính cần rà soát các bất cập trong bài toán cân đối ngân sách; khẩn trương xây dựng dữ liệu quốc gia về tài sản công; đưa nhanh vào áp dụng hóa đơn điện tử trong nền kinh tế, kết hợp với cơ chế khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.
 
Thủ tướng lưu ý, toàn ngành tài chính phải chú trọng đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn ngành theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và công tác cán bộ triển khai minh bạch, chủ động.
 
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 
 

.